Vũ khí Nga giúp Quân đội Venezuela mạnh nhất châu Mỹ Latinh

So với nhiều quốc gia Nam Mỹ khác, 'nắm đấm thép' của Quân đội Venezuela lại là các loại vũ khí, khí tài do Nga sản xuất.

Trong một thời gian dài, Quân đội Venezuela cũng như nhiều lực lượng khác ở Nam Mỹ chủ yếu sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất, tuy nhiên tình hình đã thay đổi kể từ khi Tổng thống Hugo Chavez lên cầm quyền.

Vào năm 2006, Venezuela đã ký hợp đồng mua 100.000 khẩu AK-103 cùng đạn dược trị giá 52 triệu USD, hợp đồng tiếp theo ký cùng năm với giá trị 474,6 triệu USD cho phép họ sản xuất AK-103 tại chỗ.

Để thay thế các xe tăng AMX-30 của Pháp, Quân đội Venezuela đã ký hợp đồng mua 284 chiếc T-72B1V theo khoản tín dụng trị giá 2,2 tỷ USD mà Nga cung cấp vào năm 2010, hợp đồng hoàn tất vào tháng 3/2012.

Quân đội Venezuela có trong biên chế tổng cộng 114 xe thiết giáp chở quân BTR-80A nhận năm 2009, khác biệt lớn nhất giữa BTR-80A so với nguyên bản là súng máy hạng nặng KPVT 14,5 mm đã được thay thế bằng pháo tự động 2A72 30 mm.

Đi kèm với lô hàng thiết giáp trên còn có 130 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và 10 xe công binh công trình BREM-L dùng chung khung gầm cũng được quốc gia Nam Mỹ này đặt hàng.

Quân đội Venezulea là một trong số ít lực lượng sử dụng cối tự hành 2S23 Nona-SVK cỡ 120 mm, đây là tổ hợp vũ khí dùng khung cơ sở của xe thiết giáp BTR-80. Venezuela có tất cả 13 hệ thống trong biên chế.

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad cỡ 122 mm của Venezuela có cấu hình giàn phóng khá lạ mắt, khoảng 24 tổ hợp đang phục vụ trong quân đội nước này.

Quân đội Venezuela còn được trang bị 12 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch cỡ 300 mm, nó bắn những viên đạn rocket đi xa 90 km với sai số vòng tròn khoảng 50 - 70 m.

Lựu pháo tự hành bánh xích 2S19 Msta-S cỡ nòng 152 mm do Nga chế tạo, 47 hệ thống này đang phục vụ trong lực lượng pháo binh Venezuela để thay thế cho loại AMX-13MleF cỡ 155 mm của Pháp.

Lực lượng phòng không của Quân đội Venezuela giờ đây đặt niềm tin hoàn toàn vào các tổ hợp tên lửa Nga, trong ảnh là xe mang phóng tự hành của hệ thống Pechora-2M, Venezuela có 24 tổ hợp trong biên chế.

Hệ thống tên lửa phòng không di động tầm trung BukM-2E của Venezuela sử dụng khung gầm xe bánh lốp thay vì bánh xích truyền thống, họ có 7 khẩu đội đang phục vụ trong biên chế.

Venezuela hiện là quốc gia duy nhất ngoài Nga sử dụng hệ thống tên lửa phòng không lục quân tầm xa S-300VM Antey-2500 với tổng số 3 tổ hợp, nó có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm bắn 250 km.

Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T Pemon, Không quân Venezuela đang nắm trong tay phi đội gồm 3 chiếc để phối hợp cùng phi đội UH-1 do Mỹ sản xuất.

Không quân Venezuela còn có trong biên chế 10 chiếc trực thăng tấn công Mi-35M2 cực kỳ hiện đại, nó được coi là đối thủ xứng đáng của những chiếc AH-64 Apache.

Sau khi Mỹ từ chối cung cấp phụ tùng cho tiêm kích F-16, Venezuela đã quyết định đặt hàng 24 chiến đấu cơ Su-30MK2 từ Nga, 1 chiếc đã bị rơi trong khi làm nhiệm vụ.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-vu-khi-nga-giup-quan-doi-venezuela-manh-nhat-chau-my-latinh/788071.antd