Vũ khí nâng cấp của Nga 2018: Tên lửa hạt nhân chiến lược

Đến năm 2020, loại tên lửa này sẽ trở thành đơn vị hạt nhân chiến lược chính tại các căn cứ mặt đất của Nga.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 "Yars"

RS-24 “Yars”

RS-24 “Yars” - Là loại vũ khí hạt nhân được sản xuất tại nhà máy chế tạo máy Votkinsky thuộc thành phố Votkinsky. Tên lửa RS-24 sẽ dần thay thế MBR RS-20 và RS-18. Tổ hợp Yars bắt đầu triển khai vào tháng 12 năm 2009 sau khi hoàn thành các thử nghiệm.

Tháng 11 năm 2010, người đứng đầu lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, tướng Karakaev đã công bố rằng tổ hợp di động cùng với tên lửa “Topol-M “sẽ được tái trang bị cho tổ hợp di động “Yars”

RS-24 là loại tên lửa 3 tầng đẩy; tổng chiều dài 22,6m; tầm xa khoảng 11-12 nghìn km, tổng khối lượng tên lửa – 47,2 tấn; uy lực phá hủy tương đương 150-300 nghìn tấn thuốc nổ; khối lượng đầu đạn – 1 tấn;

Đến năm 2020, loại tên lửa này sẽ trở thành đơn vị hạt nhân chiến lược chính tại các căn cứ mặt đất của Nga.

RS-26 “Rubezh”

Tổ hợp tên lửa di động RS-24 "Yars"

RS-26 “Rubezh” – tổ hợp tên lửa chiến lược sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa độ chính xác cao. Là loại vũ khí hạt nhân được phát triển bởi Đại học kỹ thuật nhiệt Matxcova. Việc phát triển tổ hợp này bắt đầu từ năm 2006. Và trong năm 2009 đã hoàn thành việc nghiên cứu bởi trường Đại học nghiên cứu quốc gia theo đề tài “Rubezh”.

Phóng thử nghiệm lần đầu tiên đối với RS-26 “Rubezh” thực hiện vào năm 2011. Và sau đó thực hiện thêm 3 lần phóng thử nghiệm, đến năm 2014 tổ hợp “Rubezh” được đưa vào sản xuất loạt tại Nhà máy Votkinsky. Từ năm 2014, “Rubezh” được trang bị cho lực lượng tên lửa chiến lược. Đây là loại tên lửa sẽ thay thế cho “Topol-M” cũng như “Yars”.

RS-26 sử dụng 3 tầng nhiên liệu; với số lượng đầu đạn không ít hơn 4; đương lượng nổ khoảng 150-300 nghìn tấn; tổng chiều dài là 23m; RS-26 “Rubezh còn biết đến với cái tên “Avangard”. Tầm xa chiến đấu lớn nhất khoảng 2-6 nghìn km.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “Sarmat” RS-28

Tổ hợp tên lửa RS-28 "Sarmat"

“Sarmat” RS-28 được Mỹ gọi là “Quỷ Satan”, là loại tên lửa hạng nặng tiềm năng thế hệ mới. “Sarmat được bắt đầu thiết kế vào năm 2009. Mục đích của việc tạo ra loại tên lửa hạng nặng này là nhằm thay thế loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-20 “Satan” trong lực lượng lên lửa chiến lược. Tháng 9 năm 2012, các nhà phát triển đã họp và đưa ra quyết định cuối cùng đối với loại tên lửa thế hệ mới này.

Tháng 5 năm 2014, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga tuyên bố việc chế tạo “Sarmat” được tiến hành theo kế hoạch, và tên lửa mới có khả năng bay qua cả Nam Cực và Bắc Cực. Tháng 2 năm 2015, hoàn thành chế tạo bộ phận đầu tiên của tên lửa hạng nặng “Sarmat”. Và nguyên mẫu đầu tiên được hoàn thành vào mùa thu năm 2015.

RS-28 “Sarmat” có khả năng mang 10 đầu đạn với tổng khối lượng khoảng 10 tấn; khối lượng tên lửa khoảng 170 tấn; tầm xa hoạt động -11 nghìn km.

“Sarmat” sẽ được đưa vào phục vụ trong quân đội trước năm 2020.

Tổ hợp tên lửa đường sắt di động (BZhRK) “Barguzin”

Tổ hợp tên lửa đường sắt "Burgazin"

BZhRK “Barguzin” là tổ hợp tên lửa chiến đấu đường sắt mới nhất. Nó được bắt đầu thiết kế vào năm 2012 tại trường Đại học kỹ thuật nhiệt Matxcova.

Tên lửa sử dụng cho tổ hợp này được đưa ra vào năm 2014 là loại tên lửa “Yars”. Việc trang bị tổ hợp này cho lực lượng vũ trang sẽ được tiến hành trước 2020.

Mỗi toa của tổ hợp “Bargunzin” sẽ chứa 6 tên lửa. Với loại tên lửa RS-24 nặng khoảng 50 tấn thì tên lửa có thể được vận chuyển trên các toa tàu vận tải bình thường có tải trọng khoảng 66-68 tấn.

Nguyễn Diệp -Theo Militaryarms.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/vu-khi-nang-cap-cua-nga-2018-ten-lua-hat-nhan-chien-luoc-3933832-d.html