Vũ khí móng vuốt đáng sợ của Ninja lợi hại cỡ nào?

Ninja Nhật Bản nổi tiếng với việc sử dụng nhiều loại vũ khí nguy hiểm khi chiến đấu hoặc làm các nhiệm vụ bí mật. Trong số những vũ khí đáng sợ của Ninja, đáng chú ý là vũ khí móng vuốt có tên Tekko kagi.

Tekko kagi được đánh giá là những vũ khí lợi hại nhất của Ninja Nhật Bản. Nguyên do là vì vũ khí móng vuốt này có khả năng sát thương đối phương cao.

Tekko kagi được đánh giá là những vũ khí lợi hại nhất của Ninja Nhật Bản. Nguyên do là vì vũ khí móng vuốt này có khả năng sát thương đối phương cao.

Ban đầu, Tekko kagi là một lưỡi liềm dùng để thu hoạch lúa. Về sau, người ta đã có những cải tiến biến nó thành một loại vũ khí nguy hiểm dành cho Ninja.

Theo đó, Tekko kagi được chế tạo với 4 lưỡi sắt sắc nhọn như móng vuốt của người sói Wolverine nổi tiếng trong giới điện ảnh.

Các Ninja đeo vũ khí này vào cổ tay. Khi cần thiết, Ninja đeo Tekko kagi vào cả hai tay khi chiến đấu cận chiến với đối phương.

Vũ khí nguy hiểm này được Ninja Nhật Bản sử dụng trong tấn công cũng như phòng thủ.

Do có 4 lưỡi sắt sắc nhọn nên Tekko kagi trở thành vũ khí hiệu quả giúp Ninja cản được những đòn tấn công của kẻ địch.

Không những vậy, Tekko kagi còn có khả năng đâm xuyên thủng áo giáp của đối phương.

Nếu bị Tekko kagi của Ninja cào trúng vào cơ thể thì đối phương sẽ có thể bị thương, thậm chí là mất mạng.

Video: 3 vũ khí tối tân của Nga (nguồn: Vietnamnet)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vu-khi-mong-vuot-dang-so-cua-ninja-loi-hai-co-nao-1177451.html