Vũ khí mới khiến khinh hạm Karakurt mạnh ngang tàu Aegis

Hải quân Nga đã sẵn sàng thử nghiệm phiên bản khinh hạm Karakurt mang theo hệ thống phòng thủ Pantsir-M.

Thông tin về kế hoạch thử nghiệm được đại diện Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng Hải quân của Bộ Quốc phòng Nga, thuyền trưởng hạng nhất Igor Dygalo cho biết, việc chế tạo con tàu đầu tiên của Dự án 22800 trang bị hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-M đã hoàn tất, công tác chuẩn bị thử nghiệm đang được tiến hành.

"Tàu tên lửa cỡ nhỏ Dự án 22800 đã bắt đầu chuẩn bị cho việc thử nghiệm trên biển của nhà máy. Thủy thủ đoàn của tàu đã được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện Chung của Hải quân Nga ở St. Petersburg, sẵn sàng vận hành thiết bị và vũ khí mới", ông Dygalo cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng sau khi hoàn thành việc lắp ghép tại Công ty cổ phần Nhà máy sửa chữa tàu pháo và các thử nghiệm của nhà máy trên biển, con tàu sẽ được bàn giao cho nhà nước.

"Việc chuẩn bị thử nghiệm đã được báo cáo cho Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov, tại hội thảo về việc lên kế hoạch đóng tàu mặt nước, diễn ra tại Bộ tư lệnh Hải quân", vị thuyền trưởng Nga nói.

Giới quân sự Nga khẳng định, đến khi hoàn thành thử nghiệm và chính thức trang bị khinh hạm Dự án 22800 với Pantsir-M, Hải quân Nga sẽ có trong trang bị dòng chiến hạm cỡ nhỏ nhưng mang sức mạnh tương đương với tàu chiến Aegis của Hải quân Mỹ.

Bởi dù chỉ có lượng giãn nước 800 tấn nhưng những khi hạm Dự án 22800 sở hữu các phương tiện hỏa lực dưới dạng các tổ hợp tên lửa khá mạnh.

Những vũ khí đáng kể của lớp tàu này có thể kể tới là hệ thống phóng thẳng đứng với 8 tên lửa Kalibr-NK có tàm bắn tối đa trên 2.000km.

Ngoài ra, trên lớp khinh hạm này còn được lắp đặt hệ thống pháo AK-630M - vũ khí có thể tiêu diệt mọi mục tiêu đường không ở tầm gần tạo thành chiếc ô phòng thủ lớp cuối an toàn cho chiếc tàu. (Thùy Dung)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/vu-khi-moi-khien-khinh-ham-karakurt-manh-ngang-tau-aegis-3392565/