'Vũ khí' lợi hại của tuyển Đan Mạch

Người hâm mộ trông chờ tuyển Đan Mạch viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Euro 2020 và tái lặp thành tích từng có được vào năm 1992. Tinh thần thi đấu quật cường, khả năng phòng ngự chặt chẽ đang là hai thứ vũ khí đáng sợ của những chú lính chì

Đan Mạch (trên) không kém tuyển Anh trong kỹ thuật "không chiến".

Đan Mạch (trên) không kém tuyển Anh trong kỹ thuật "không chiến".

Tuyển Anh giành được 13 trận thắng, 5 trận hòa trong tổng số 23 lần đối đầu Đan Mạch nhưng ở lần chạm trán gần nhất, "Tam sư" tạm thất thế trước "những chú lính chì" khi chỉ có 1 trận hòa và 1 trận thua. Vì vậy, trước trận bán kết Euro 2020 lúc 2 giờ ngày 8-7 (VTV3, VTV9), HLV Gareth Southgate đã cảnh báo các học trò cần cẩn trọng khả năng phòng ngự phản công của đối thủ.

Lối chơi tạt cánh đánh đầu truyền thống của "Tam sư" đã hoàn toàn "vô hại" trong 2 lần chạm trán tuyển Đan Mạch tại Nations League 2020 và có thể sẽ bị hàng thủ chống bóng bổng hiệu quả của "những chú lính chì" hóa giải trong lần tái đấu này. Hơn nữa, tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Đan Mạch ngày càng hưng phấn. Đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác sau 2 lượt trận vòng bảng, nhuần nhuyễn trong những tình huống tấn công lẫn phòng thủ và hiện là một trong bốn đội bóng xuất sắc nhất Euro kỳ này.

HLV Kasper Hjulmand (phải) biến tập thể tuyển Đan Mạch trở thành ứng cử viên vô địch Euro 2020

Từ năm 1966, tuyển Anh chưa từng lọt vào chung kết của một giải đấu lớn nào nhưng ở Euro 2020, "Tam sư" dần cởi bỏ lối chơi bóng thực dụng, tâm lý lo xa để lần lượt đánh bại tuyển Đức, Ukraine, đoạt vé vào bán kết. Bên cạnh đó, tiền đạo Harry Kane cũng lấy lại cảm giác ghi bàn và hàng phòng ngự của HLV Southgate đang có phong độ cực cao khi giữ sạch lưới kể từ đầu giải đấu.

Chiến thắng 4 sao trước Ukraina ở tứ kết là sân khấu biểu diễn nghệ thuật "không chiến" của "Tam sư" với 3 trong 4 bàn thắng đến từ các tình huống tạt bóng ở hai bên hành lang cánh và dứt điểm hiểm hóc bằng đầu. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Southgate được nhận định sẽ vất vả nếu áp dụng lối chơi "không chiến" trước Đan Mạch bởi hàng thủ của đối thủ là những hậu vệ có khả năng chống bóng bổng rất tốt.

Bộ "tam vệ" Đan Mạch gồm: đội trưởng Simon Kjaer cao 1,9 mét, nhuần nhuyễn nghệ thuật phòng ngự có tiếng của bóng đá Ý và là trụ cột của nhà đương kim vô địch Serie A – AC Milan, trung vệ Andreas Christensen cao 1,87 mét, rành rọt bóng đá Anh như lòng bàn tay khi khoác áo CLB Chelsea - nhà đương kim vô địch Champions League và trung vệ "khổng lồ" Jannik Vestergaard với chiều cao ấn tượng 1,99 mét, thuộc biên chế CLB Southampton đang thi đấu tại Premier League.

Trung vệ đội trưởng Simon Kjaer (số 4) sẽ có cuộc chạm trán kịch tính với tiền đạo Harry Kane

Cùng hàng thủ dày kinh nghiệm, bọc lót cho nhau khá tốt, khung thành của tuyển Đan Mạch còn có sự bảo vệ chắc chắn của "người nhện" Kasper Schmeichel. Tuyển thủ 34 tuổi này là thủ thành số 1 của CLB nổi tiếng Giải Ngoại hạng Anh Leicester và là con trai của thủ môn huyền thoại Manchester United Peter Schmeichel. Thi đấu 377 trận trong 10 năm khoác áo Leicester, Kasper đủ kinh nghiệm và bản lĩnh khi đối mặt các chân sút hàng đầu giải Ngoại hạng như Saka, Mount, Sterling và Kane....

Sau 29 năm, cơ hội để Đan Mạch tái lặp thành tích vô địch Euro đang rất lớn nhưng thầy trò HLV Hjulmand cần vượt qua chủ nhà Anh trên sân Wembley danh tiếng rạng sáng 8-7. Đan Mạch từng vô địch giải đấu năm 1992 trong khi thành tích tốt nhất của "Tam sư" tại Euro là hạng Ba chung cuộc vào năm 1968.

Đội hình dự kiến:

Anh: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane.

Đan Mạch: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

Tường Phước - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/euro-2020/vu-khi-loi-hai-cua-tuyen-dan-mach-20210707122724346.htm