Vũ khí hóa học từ Libya tuồn vào Syria

Đặc phái viên của Syria tại LHQ cho rằng, các chất độc hóa học đã có ở Libya từ rất lâu và được lực lượng khủng bố tuồn sang Syria.

Ngày 13/4, tại một cuộc họp ở Liên Hiệp Quốc, đặc phái viên Syria Bashar Jaafari đã tố cáo Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Arabia Saudi trợ giúp những phần tử khủng bố ở Syria mang các loại chất độc hóa học vào nước này từ Libya.

"Những kẻ khủng bố đã mua lại các hóa chất từ Libya cách đây rất lâu... Hoạt động này được tạo điều kiện bởi tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, tình báo Arabia Saudi và các dịch vụ tình báo Mỹ, Pháp" - ông Bashar Jaafari nói.

Đặc phái viên Syria tại LHQ Bashar Jaafari. Ảnh: Reuters

Theo ông Bashar Jaafari, các phần tử khủng bố đã buôn lậu chất độc hóa học từ Libya đến Istanbul bằng các hãng hàng không dân dụng và người chịu trách nhiệm vận chuyển những chất độc này là một người tên Haitham al-Qassar ", Bashar Jaafari nhấn mạnh.

Đặc phái viên Syria nhấn mạnh rằng, Chính phủ nước này đã khẳng định "1001 lần" rằng họ không sử dụng bất kỳ loại chất độc hóa học nào để chống lại người dân của mình.

"Chúng tôi đã cung cấp tất cả những lời biện hộ cần thiết để nói lên điều đó. Đã đến lúc phải chuyển hóa những gì chúng tôi đã nói với các bạn" - ông Jaafari nhấn mạnh.

Các cáo buộc của Đặc phái viên Syria tại LHQ đã đề cập tới vụ tấn công hóa học mới nhất được tổ chức cứu hộ tình nguyện mang tên "Mũ Bảo hiểm trắng" đăng tải hôm 7/4 ở Douma, Đông Ghouta.

Theo tuyên bố của nhóm này trên Twitter, vụ tấn công bằng bom khí clo đã khiến hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương trong đó có cả trẻ em. Nhiều trẻ em đã phải cấp cứu, được hỗ trợ bằng bình thở khí oxi tại bệnh viện.

Các trẻ em bị trúng độc được đưa tới bệnh viện trong hình ảnh của "Mũ bảo hiểm trắng".

Tuy nhiên, Syria và Nga đã bác bỏ thông tin từ "Mũ bảo hiểm trắng".

Bộ Quốc phòng Nga gọi tin tức từ "Mũ bảo hiểm trắng" là nguồn nổi tiếng với các tin tức giả mạo, không đáng tin cậy.

Đại diện Nga thuộc Trung tâm hòa giải các bên ở Syria đã tới Douma để kiểm tra vào ngày 9/4 và không thấy có bất cứ dấu vết nào của một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Nhiều cơ quan chính thức của Nga cũng ra cảnh báo với phía Syria rằng đã có những sự dàn xếp, sắp đặt, mô phỏng các vụ tấn công hóa học để được ghi hình đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm đổ lỗi cho Chính phủ Syria.

Tổ chức tình nguyện Trăng lưỡi liềm đỏ Ả-rập xác nhận không có vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nào ở Douma hay Đông Ghouta.

Ông Safi Aldin Khobia, phát ngôn viên của tổ chức này cho biết: "Tôi đã làm việc trong suốt 7 năm ở Bệnh viện Trung tâm Douma. Có một sự cố xảy ra vào tháng Giêng năm nay khi 6 bệnh nhân có vấn đề hô hấp nhập viện. Sau khi kiểm tra y tế, chúng tôi không thấy có vấn đề gì, không có chất độc hại gì. Chúng tôi có dùng liệu pháp thở oxy cho họ và không thấy bằng chứng về các tác nhân hóa học".

Bác sĩ của tổ chức này là Mohammed Adnan Tbang cũng khẳng định trong suốt thời gian ông làm việc từ năm 2012 - 2018, không có bằng chứng về việc sử dụng các chất hóa học độc hại ở bệnh viện này.

Tổ chức Lưỡi liềm đỏ khẳng định không còn vụ tấn công hóa học nào từ năm 2012.

RT hôm 12/4 cũng đăng tải một đoạn video cho thấy những trẻ em Syria đang chơi đùa rất khỏe mạnh trong một tòa nhà, được những thanh niên mặc áo blouse trắng hướng dẫn cách giả tạo các triệu chứng khi bị tấn công bằng chất độc hóa học.

Đoạn video được RT điều tra đã xuất hiện từ những năm 2013 do một tổ chức có tên là Nesma trụ sở ở Đông Ghouta thực hiện.

Nhóm thanh niên thuộc tổ chức này đã tạo ra một vở kịch đăng tải trên kênh chia sẻ video Youtube vào ngày 19/9/2013 dưới cái tên Rural Damascus Media.

Kênh Youtube của Rural Damascus Media cũng đăng tải các video về những cuộc mitting của FSA (Quân đội Syria tự do) và những người cầm lá cờ của Al-Qaeda.

Tổ chức Nesma đã đăng video này vào ngày 18 và 19/9/2013 trên tài khoản Facebook chính thức của họ.

Tại đó, nhóm này mô tả: "Mục đích của vở kịch là dạy cho các trẻ em những nỗi kinh hoàng khi bị tấn công bằng vũ khí hóa học và để cho thế giới thấy rằng mình bị bỏ rơi khi chính quyền sử dụng vũ khí độc để tấn công vào chính người dân của mình".

Trong đoạn video, những em bé Syria nhỏ tuổi khỏe mạnh nhưng khi nghe tiếng còi báo động bỗng co giật tay, chân, ngất xỉu hay sùi bọt mép. Những thanh niên mặc áo blouse trắng tìm mọi cách để đưa công cụ hỗ trợ thở vào miệng các em và cũng bị trúng độc khi đang trong quá trình chạy chữa.

Video: Trẻ em Syria được đào tạo giả mạo co giật vì bị trúng vũ khí hóa học

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/vu-khi-hoa-hoc-tu-libya-tuon-vao-syria-3356348/