Vũ khí hiện đại nước ngoài tại triển lãm quốc phòng-an ninh ở Hà Nội

Khá nhiều vũ khí, khí tài hiện đại của các nước được trưng bày tại triển lãm quốc phòng-an ninh 2019 ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô.

Triển lãm quốc tế về Quốc phòng và An ninh tại Việt Nam (DSE Vietnam) đã diễn ra từ ngày 2-4/10/2019 tại thủ đô Hà Nội, thu hút sự tham gia trưng bày của nhiều hãng công nghệ quốc phòng, an ninh nước ngoài.

Triển lãm quốc tế về Quốc phòng và An ninh tại Việt Nam (DSE Vietnam) đã diễn ra từ ngày 2-4/10/2019 tại thủ đô Hà Nội, thu hút sự tham gia trưng bày của nhiều hãng công nghệ quốc phòng, an ninh nước ngoài.

Súng phóng lựu tự động UAG-40 do ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine chế tạo. Súng có cỡ nòng 40mm, tầm bắn tới 2,2km. Mục tiêu ngắm bắn là bộ binh, xe thiết giáp hạng nhẹ và công sự.

Súng phóng lựu này có ưu điểm là trọng lượng nhỏ, tính cơ động cao. Súng có giá đỡ 3 chân giúp xạ thủ có thể bắn từ nhiều địa hình khác nhau.

Đây là mô hình 1:1 của Enforcer – hệ thống tên lửa vác vai do hãng MBDA (Pháp) chế tạo.

Hệ thống tên lửa MMP có giá đỡ dùng để tác chiến trên bộ, cũng do MBDA phát triển. Vũ khí có tầm bắn hơn 4km.

Các quả rocket hiện đại dùng cho hệ thống pháo phản lực Grad nổi tiếng của Nga.

Đây là mô hình 1:1 của các quả đạn phóng loạt Grad. Vũ khí này do doanh nghiệp quốc phòng nhà nước Nga Splav chế tạo và đã được sử dụng trong cuộc chiến vừa qua.

Súng trường tấn công (tiểu liên) AK-15 do hãng Kalashnikov (Nga) phát triển và sản xuất. Súng dùng đạn cỡ 7,62x39mm, với hộp tiếp đạn 30 viên.

Tiểu liên AK-15 có 3 chế độ bắn: từng phát một, tự động hoàn toàn, và điểm xạ 2 viên (có thể thấy 3 nấc dưới cần chọn chế độ bắn).

Súng bắn tỉa nổi tiếng Dragunov, loại báng thường và báng gập.

Tiểu liên loại bắn đạn cỡ dùng cho súng ngắn.

Súng bắn đạn ghém bán tự động, cũng do hãng Kalashnikov chế tạo.

Phiên bản tiểu liên AK-203.

Súng trường tấn công -204.

Mô hình thu nhỏ của các xe tăng và xe thiết giáp Nga.

Mẫu xe tăng hiện đại T-90MS của công ty Uralvagonzavod.

Tấm cứng chắn đạn (đặt trong áo giáp bộ binh), do công ty MarsAmor (Bulgaria) sản xuất, với 2 mức độ chống đạn.

Các ống nhòm nhìn đêm do hãng Safran (Pháp) chế tạo.

Hệ thống ảnh nhiệt làm lạnh tiên tiến và đa năng Satis GS của hãng Safran. Hệ thống này dùng để ngắm bắn và quan sát tầm xa.

Mô hình UAV trinh sát Switch của hãng ideaForge (Ấn Độ). Thiết bị bay không người lái này có tầm bay trên 15km, hoạt động được trong hơn 120 phút.

UAV trinh sát hạng nhẹ Ninja.

Để đối phó với nguy cơ khủng bố bằng , hãng TRD (Singapore) đã chế ra thiết bị chống UAV này.

Một mẫu UAV (đánh dấu trong hình elíp đỏ) bay thị phạm.

Trình diễn tại triển lãm DSE về hệ thống chống UAV.

Tại triển lãm cũng có trưng bày xe tải Nga Kamaz phiên bản quân sự.

Theo Trung Hiếu/VOV

Theo Trung Hiếu/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/vu-khi-hien-dai-nuoc-ngoai-tai-trien-lam-quoc-phong-an-ninh-o-ha-noi/20191011122659551