Vũ khí hạng nặng Việt Nam diệt mục tiêu trên biển

Với vũ những khẩu pháo hạng nặng, Hải quân Việt Nam vừa tổ chức bắn đạn thật và diệt gọn mục tiêu trên biển trong diễn tập.

Theo báo Hải quân, tại Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Hải quân vừa kiểm tra công tác bắn đạn thật của Cụm lực lượng Hải quân 4 theo mệnh lệnh huấn luyện cấp chiến dịch năm 2018 của Tư lệnh Hải quân.

Tham gia bắn đạn thật có các tàu chiến đấu mặt nước; các loại pháo 76mm, 85mm, 130mm, 152mm; pháo tự hành Su-100; xe tăng lội nước PT-76; pháo phòng không 37mm; súng máy phòng không 12,7mm.

Ngoài ra còn có hỏa lực bộ binh của Lữ đoàn 957; đội hình đổ bộ của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101; 4 máy bay trực thăng Ka-28 và DHC-6 của Lữ đoàn 954 cùng hàng trăm phương tiện bảo đảm của các đơn vị trong cụm lực lượng Hải quân 4.

Sau 1 giờ thực binh bắn đạn thật, các loại hỏa lực đều bắn trúng các loại bia mục tiêu được xác định. Các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Khu vực thực binh bảo đảm an toàn.

Được biết, Su-100 sử dụng trong cuộc diễn tập bắn đạn thật là loại pháo tự hành chống tăng tốt nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 do Liên Xô phát triển vào giai đoạn cuối cuộc chiến dựa trên mẫu Su-85.

Pháo tự hành Su-100 trang bị pháo nòng xoắn uy lực D-10S 100mm có khả năng xuyên thủng giáp dày 125mm để thẳng góc với mặt đất ở cự ly 2km, xuyên thủng vỏ giáp nghiêng 85mm của xe tăng Panther (Đức) ở cách 1,5km.

Tuy nhiên, nhược điểm không có tháp pháo khiến phải xoay cả thân xe có thể được khắc phục bằng cách cho Su-100 giữ vai trò pháo phòng thủ bờ biển thay thế loại D-44 85 mm hiện nay.

Chính vì những lý do trên mà tính đến thời điểm này, pháo tự hành Su-100 vẫn chưa được nhận sổ hưu, chúng chủ yếu phục vụ trong hải quân với vai trò chính là yểm trợ hỏa lực chống thiết giáp đổ bộ của đối phương.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/vu-khi-hang-nang-viet-nam-diet-muc-tieu-tren-bien-3367114/