Vũ khí hạng nặng Nga gìn giữ hòa bình tại Nagorno-Karabakh

Cùng với lực lượng xe bọc thép, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nagorno-Karabakh vừa lần đầu tiên để lộ vũ khí hạng nặng khi làm nhiệm vụ tại đây.

Theo Reuters, vũ khí tấn công mạnh nhất của Nga tại Nagorno-Karabakh được ghi nhận là những hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad.

Nga đảm nhận làm trung gian cho thỏa thuận đình chiến giữa các lực lượng Armenia và Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh. Theo thỏa thuận, Nga sẽ triển khai gần 2.000 lính gìn giữ hòa bình tại khu vực để giám sát lệnh ngừng bắn cũng như tiến trình di chuyển quân nhân và khí tài đang diễn ra.

Hệ thống BM-21 Grad tại Nagorno-Karabakh.

Hệ thống BM-21 Grad tại Nagorno-Karabakh.

Lực lượng Nga đã thiết lập 7 trạm quan sát ở Hành lang Lachin, dải đất hẹp giữa lãnh thổ Armenia và vùng Nagorno-Karabakh, vốn được quốc tế công nhận thuộc về Azerbaijan. Các trạm kiểm soát này đảm bảo lực lượng gìn giữ hòa bình Nga di chuyển an toàn tới các khu vực do lực lượng Armenia kiểm soát ở Nagorno- Karabakh.

Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ được hộ tống bằng xe thiết giáp chở quân cùng các phương tiện và khí tài khác. Ngoài ra, ít nhất hai tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad cũng được Nga được triển khai ở Hành lang Lachin.

Hệ thống pháo phản lực BM-21 được chế tạo từ thời Liên Xô, có thể phóng 40 rocket 122 mm trong 20 giây và nhanh chóng hủy diệt các mục tiêu trên diện tích rộng lớn. Việc Nga triển khai các tổ hợp BM-21 tại Nagorno-Karabakh cho thấy nước này muốn đảm bảo quân nhân của mình không gặp bất cứ mối đe dọa nào ở khu vực chiến sự vừa dừng chưa lâu.

Kíp trắc thủ vận hành hai tổ hợp BM-21 tại Hành lang Lachin xác nhận họ thuộc các lực lượng vũ trang Nga. Một chiếc xe gắn biển số quân sự Nga với mã 94 thuộc Quân khu phía Nam. Chiếc xe còn lại không mang biển số, song đi cùng với một xe tải quân sự KamAZ mang biển số Quân khu phía Nam.

Trực thăng mang theo đầy rocket.

Trong khi đó, có ít nhất một chiếc xe tăng của Nga được cho là T-90 cũng hoạt động trong khu vực. Cùng với đó, không khó để nhận trang bị hạng nặng trên những chiếc trực thăng thường xuyên bay tuần tra tại Nagorno-Karabakh.

Chính phủ Nga trước đó thông báo lực lượng gìn giữ hòa bình Nga được triển khai ở Nagorno-Karabakh sẽ mang theo thiết giáp và một số khí tài khác, song không nhắc tới tổ hợp pháo phản lực BM-21, xe tăng và rocket trên trực thăng. Bộ Quốc phòng Azerbaijan chưa bình luận về thông tin.

Quân đội Nga cho biết các quân nhân của họ đang rà phá bom mìn ở Hành lang Lachin, dọn ô tô và thiết giáp hư hỏng hoặc bị bỏ lại trên tuyến đường qua đây. Nga cho biết sẽ lập tổng cộng 18 trạm quan sát tại Nagorno-Karabakh, giữ liên lạc với các lực lượng vũ trang của Armenia và Azerbaijan để ngăn chặn hiểu lầm có thể dẫn đến xung đột.

Lực lượng của Armenia và Azerbaijan nhiều lần đụng độ kể từ khi lực lượng ly khai thân Armenia kiểm soát Nagorno-Karabakh sau cuộc chiến đầu những năm 1990 khiến 30.000-40.000 người thiệt mạng. Đợt giao tranh nổ ra hồi tháng 9 được nhận định là lần đụng độ đẫm máu nhất giữa Armenia và Azerbaijan trong hơn hai thập kỷ qua.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/vu-khi-hang-nang-nga-gin-giu-hoa-binh-tai-nagorno-karabakh-3422716/