Vũ khí độc Iran vừa dùng tấn công

Vụ tấn công bằng hệ thống pháo phản lực dẫn đường tầm xa của Iran vào tổng hành dinh Đảng dân chủ người Kurd gốc Iran (PDKI) đã gây thương vong lớn.

Mới đây lực lượng vũ trang người Kurd thuộc Đảng PDKI đã tổ chức một cuộc bạo loạn và tràn vào tấn công lãnh sự quán Iran tại Iraq, điều này khiến chính quyền nước Cộng hòa Hồi giáo quyết định không thể ngồi yên và sớm tung đòn trả đũa.

Trên các trang mạng quân sự quốc tế vào hôm qua đã xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại hậu quả của vụ tấn công trả đũa của Iran vào khu vực Koya, miền Bắc Iraq gây ra rất nhiều thương vong đối với các thành viên cấp cao của PDKI.

Điều đáng chú ý nhất nằm ở vũ khí vừa được lực lượng Vệ binh cách mạng Iran sử dụng, đây là một loại pháo phản lực dẫn đường do máy bay không người lái cung cấp tọa độ rất tiên tiến.

Hệ thống pháo phản lực dẫn đường Fadjr-5 của Iran

Vũ khí mà Iran sử dụng trong đợt tấn công vừa qua chính là pháo phản lực dẫn đường Fadjr-5C, nó là bản nâng cấp của loại Fadjr-5 ra đời từ giai đoạn cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990.

Đạn rocket Fadjr-5 có cỡ nòng 333 mm; trọng lượng 915 kg; mang theo đầu đạn nặng 90 kg; đạt tầm bắn hiệu quả trong khoảng 68 - 75 km, nó được dẫn đường thông qua hệ thống định vị vệ tinh GPS kết hợp quán tính giai đoạn đầu.

Phiên bản nâng cấp Fadjr-5C được bổ sung thêm một tầng đẩy phụ ở đuôi giúp tăng tầm bắn lên tới 195 km và sai lệch mục tiêu chỉ trong khoảng 10 m. Iran tuyên bố rằng Fadjr-5C của họ còn ưu việt hơn EXTRA của Israel.

Pháo phản lực dẫn đường nâng cấp Fadjr-5C của Iran

Diễn biến vụ tập kích trên được tóm lược rằng Vệ binh Cộng hòa Iran sử dụng 2 máy bay không người lái Mohajer-6 xuất phát từ căn cứ đồn trú Hamzeh để trinh sát mục tiêu của PDKI tại Koya phía Bắc.

Sau khi đã nắm vững tình hình, họ triển khai dùng pháo phản lực dẫn đường Fadjr-5C để bắn cấp tập vào tổng hành dinh PDKI, ít nhất 8 quả đạn đã đánh trúng mục tiêu và khiến 5 lãnh đạo của PDKI thiệt mạng.

Đáng chú ý hơn, vụ oanh kích này có thể coi như lời cảnh báo được Iran gửi tới Israel, khi họ để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí này cho nhóm vũ trang đối lập Hezbollah để tiến hành oanh kích các mục tiêu bên trong Nhà nước Do Thái.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/vu-khi-doc-iran-vua-dung-tan-cong-3365123/