Vũ khí đầu tiên của nhà thiết kế súng huyền thoại Mikhail Kalashnikov

Trước AK-47, nhà thiết kế súng Mikhail Kalashnikov đã tạo ra một loại súng tiểu liên mà nhẽ ra các đơn vị xe tăng của Liên Xô có thể sử dụng được. Tuy nhiên, lịch sử lại quyết định theo một hướng khác.

Nằm trên giường bệnh, trung sĩ trẻ Kalashnikov tìm niềm vui bằng việc thiết kế một mẫu súng tiểu liên hạng nhẹ. Kalashnikov tin rằng, loại súng này sẽ cần thiết cho quân đội Liên Xô trong các trận chiến chống lại kẻ thù.

 Nhà thiết kế vũ khí huyền thoại Mikhail Kalashnikov với bức ảnh nhỏ chụp khi còn làm việc tại xưởng quân giới ở Izhevsk. Ảnh: strategic-bureau.com.

Nhà thiết kế vũ khí huyền thoại Mikhail Kalashnikov với bức ảnh nhỏ chụp khi còn làm việc tại xưởng quân giới ở Izhevsk. Ảnh: strategic-bureau.com.

Với bản phác thảo và thiết kế của mình, Kalashnikov sau đó đã đến một xưởng sản xuất vũ khí ở Tashkent (Uzbekistan), nơi anh chế tạo nguyên mẫu khẩu súng tiểu liên hạng nhẹ đầu tiên của mình. Loại vũ khí này có thể gập lại và được mô phỏng theo súng tiểu liên MP38-40 của Đức. Hộp tiếp đạn nạp gồm 25 viên đạn được lấy theo nguyên mẫu súng máy Degtiarev-là loại súng được sử dụng nhiều nhất vào thời điểm đó và có tay cầm phía trước.

“Theo bản thiết kế của Kalashnikov, loại súng tiểu liên hạng nhẹ này rất quan trọng đối với các đội xe tăng, bởi khi bị kẻ thù tấn công bằng súng trường tự động, các đội tăng thường bị mất sức chiến đấu nhanh. Do đó, việc trang bị loại súng tiểu liên hạng nhẹ sẽ giúp các đội xe tăng tự tin và đủ khả năng chống lại kẻ thù ở cự ly 50m”, Giáo sư Vadim Kozioulline thuộc Viện Khoa học quân sự giải thích.

Sau các cuộc thử nghiệm ở Tashkent, tháng 2/1943, Kalashnikov đã tới Vùng thủ đô Moscow để tiến hành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước tại Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm đã cho kết quả không như mong muốn: bắn không đạt tốc độ yêu cầu và nhiều lần thất bại trong bài kiểm tra. Thêm vào đó, ở giai đoạn cuối thử nghiệm thì bất ngờ xuất hiện 2 loại súng mới của nhà thiết kế Chaguin và Alexei Sudayev. “Đây là những loại vũ khí tự động công nghệ cao do các nhà thiết kế nổi tiếng của quân đội Liên Xô chế tạo”, Giáo sư Vadim Kozioulline giải thích.

Cuối cùng, súng tiểu liên Sudayev được chọn để trang bị cho quân đội trong chiến tranh. Tuy nhiên, tài năng của trung sĩ Mikhail Kalashnikov bắt đầu được giới chế tạo vũ khí quân sự để mắt tới.

Nhà thiết kế Mikhail Kalashnikov nổi tiếng với loại súng tiểu liên AK-47. Ảnh: Sputnik.

Năm 1943, Kalashnikov được điều đến làm việc tại một xưởng quân giới ở Izhevsk, nơi ông chế tạo khẩu súng tiểu liên cho quân đội và đi vào lịch sử với tên gọi AK-47. Loại súng này khi ra đời đã thuyết phục được các chuyên gia khó tính nhờ vào khả năng hoạt động ổn định trong những điều kiện tác chiến khó khăn nhất.

Ngày 23/12/2013, cha đẻ súng tiểu liên AK-47 qua đời vì bệnh nặng. Thủ tướng Nga khi đó là ông D.Medvedev coi sự ra đi của nhà thiết kế vũ khí huyền thoại này là sự mất mát to lớn đối với toàn nước Nga. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu tôn vinh Kalashnikov là “một công dân, một người yêu nước nổi bật và là một biểu tượng của nước Nga”.

Theo Phương Linh/Quân đội Nhân dân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/vu-khi-dau-tien-cua-nha-thiet-ke-sung-huyen-thoai-mikhail-kalashnikov/20200412060005077