Vũ khí cực mạnh khiến Saudi Arabia tự tin hủy diệt Iran trong 8 giờ đồng hồ

Khu vực Trung Đông thường xuyên chứng kiến việc Iran tuyên bố sẽ xóa sổ nhà nước Israel, tuy nhiên mới đây chính Tehran lại là đối tượng của một phát biểu tương tự đến từ Saudi Arabia.

 Trong tuần vừa qua khu vực Trung Đông đã được chứng kiến màn so kè giữa tiêm kích F-15 của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia với F-4 của Không quân Iran

Trong tuần vừa qua khu vực Trung Đông đã được chứng kiến màn so kè giữa tiêm kích F-15 của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia với F-4 của Không quân Iran

Sự kiện này càng thổi bùng lên căng thẳng giữa hai quốc gia thù địch, khi Saudi Arabia cáo buộc Iran vẫn âm thầm cung cấp tên lửa đạn đạo cho nhóm vũ trang Houthi để tập kích vào Thủ đô Riyadh của họ

Trước tình hình trên, Hoàng tử Abdullah bin Sultan bin Nasser Al-Saud của Saudi Arabia đã tuyên bố nếu cần thiết quân đội nước này có thể hủy diệt Iran trong vòng 8 giờ nhờ nắm giữ ưu thế vượt trội từ trên không

Theo đánh giá của giới quân sự, đúng là sức mạnh không lực Saudi Arabia với dàn chiến đấu cơ đông đảo và chất lượng hàng đầu thế giới tỏ ra vượt trội hoàn toàn Iran chỉ được trang bị tiêm kích lạc hậu

Tuy nhiên nếu chỉ dùng vũ khí thông thường trong các đợt không kích cường độ cao thì cũng không thể đủ để Saudi Arabia xóa sổ Iran trong thời gian ngắn đến như vậy

"Át chủ bài" thực sự của lực lượng vũ trang Saudi Arabia đồng thời là phương tiện duy nhất đủ sức thực hiện tuyên bố của vị hoàng tử trên theo đánh giá chính là tên lửa đạn đạo DF-3 lắp đầu đạn hạt nhân

Chuyên gia về vũ trang và phổ biến hạt nhân Emily B. Landau thuộc Viện nghiên cứu an ninh quốc gia Israel cho biết, Saudi Arabia chính là quốc gia tiếp theo trong khu vực sở hữu vũ khí hạt nhân vì có mối quan hệ với Pakistan

Trong quá khứ Saudi Arabia đã cung cấp tài chính cho chương trình tên lửa đạn đạo của Pakistan và hai bên đã có một số dàn xếp về khả năng Riyadh được chia sẻ đầu đạn hạt nhân từ Pakistan

Điều này càng có cơ sở khi một hoàng tử Saudi Arabia là ông Turki al-Faisal cho biết họ đang cân nhắc khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân để tạo sự cân bằng với các đối thủ trong khu vực là Israel và Iran, nhất là khi Tehran tái khởi động chương trình hạt nhân

Những đồn đoán về vũ khí hạt nhân của Saudi Arabia được cho rằng còn liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3 nước này mua từ Trung Quốc, ước tính số lượng tên lửa chuyển giao cho Saudi Arabia vào khoảng 30 - 120 quả

Theo đánh giá của tờ The Washington Free Beacon thì DF-3 được xem là tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức mạnh hủy diệt rất lớn

Giữa Saudi Arabia và Pakistan đã ký kết một thỏa thuận bí mật, theo đó Pakistan sẽ chia sẻ đầu đạn hạt nhân của nước này cho các tên lửa DF-3 trên trong trường hợp xảy ra mối nguy hiểm tiềm ẩn

Vì vậy The Washington Free Beacon cho rằng, rất có thể loại vũ khí hạt nhân mà phương Tây nghi ngờ Saudi Arabia đang sở hữu chính là những đầu đạn được cung cấp bởi Pakistan trang bị cho tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3

Nếu thực sự Iran tái khởi động lò phản ứng để làm giàu uranium đến cấp độ vũ khí thì đây chính là trường hợp khẩn cấp mà Saudi Arabia đã nhắc đến, khi đó các tên lửa DF-3 của họ sẽ được trang bị đầu đạn hạt nhân

Nếu viễn cảnh trên xảy ra, tức là Saudi Arabia thực hiện cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân vào Iran thì rõ ràng họ đủ sức xóa sổ quốc gia này trong vòng 8 giờ như tuyên bố của hoàng tử Al-Saud

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-vu-khi-cuc-manh-khien-saudi-arabia-tu-tin-huy-diet-iran-trong-8-gio-dong-ho/824347.antd