'Vũ khí' chống dịch ở thị trấn Quốc Oai

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chính quyền và người dân thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) đang nỗ lực, nêu cao tinh thần đoàn kết để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tuyến đầu kiên cường

Tính tới thời điểm này, thị trấn Quốc Oai là địa phương đầu tiên và cũng là duy nhất của huyện Quốc Oai phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân 172, đã được Bộ Y tế công bố vào chiều 28/2/2020. Bệnh nhân có hộ khẩu tạm trú tại thị trấn Quốc Oai.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thị trấn lập tức báo cáo các ngành liên quan và chỉ đạo phun khử khuẩn, lập chốt kiểm tra dịch tại khu vực, thực hiện cách ly với 7 hộ dân, gồm 17 nhân khẩu.

Lực lượng trực 24/24 giờ tại khu vực phát hiện ca nhiễm dịch Covid-19

Lực lượng trực 24/24 giờ tại khu vực phát hiện ca nhiễm dịch Covid-19

Là thành viên tham gia trực tại chốt kiểm tra Covid-19, đã hơn 2 tuần nay anh Đào Xuân Út phải thực hiện cách ly với gia đình và xã hội. Mặc dù nhớ vợ con, nhưng để đảm bảo an toàn cho gia đình và xã hội, anh Út chỉ "dám" gặp vợ con qua màn hình điện thoại.

Khi được hỏi về việc có sợ hay không khi 24/24 giờ làm việc tại nơi có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh, anh Út quả quyết: “Dịch bệnh chẳng chừa một ai, nhưng nếu ai cũng chọn việc an toàn thì biết đến khi nào dịch mới được kiểm soát. Vì thế, ngay khi có quyết định thành lập chốt, tôi đã xung phong tham gia trực tại đây”.

Cũng là một trong những tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, hàng ngày các y, bác sỹ tại Trạm Y tế thị trấn Quốc Oai đang phải căng mình chống dịch, làm việc với 200% sức lực.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Tuấn - Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn cho biết: “Hiện cả trạm y tế chỉ có 8 người bao gồm cả bảo vệ. Ngoài việc thay nhau có mặt tại khu vực cách ly, chúng tôi phải thường xuyên cập nhật, thống kê, rà soát danh sách trường hợp tiếp xúc gần để cách ly kịp thời. Có những ngày làm việc trắng đêm, cuộc sống, sinh hoạt đều đảo lộn giờ giấc. Mặc dù vất vả và cũng nhiều nguy hiểm, nhưng chúng tôi đều tự động viên nhau cố gắng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, vì một xã hội an toàn, khỏe mạnh”.

Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn thị trấn Quốc Oai tạm ngừng hoạt động để phòng dịch

Thiếu tá Tạ Quang Vinh - Trưởng Công an thị trấn Quốc Oai cho biết thêm: "Từ ngày dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn TP, đặc biệt là khi địa phương xuất hiện ca dương tính đầu tiên, công việc của chúng tôi hàng ngày luôn "chất cao như núi". Ngoài việc đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, chúng tôi còn tham gia rà soát, điều tra các trường hợp F1, F2 trong thời gian nhanh nhất để đưa đi cách ly.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức đi tuần tra đêm, nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân chấp hành lệnh cách ly toàn xã hội. Nhưng chúng tôi sẵn sàng dốc toàn lực, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao".

Người dân đồng thuận

Cùng chung sức vào công cuộc đẩy lùi dịch Covid-19, thời gian qua người dân trên địa bàn thị trấn Quốc Oai đã chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị của Chính phủ, TP. Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đều “cửa đóng then cài”, người dân tuyệt đối chấp hành lệnh cách ly toàn xã hội, tuân thủ đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Tất cả đều tin tưởng vào chính quyền, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

UBND thị trấn Quốc Oai tặng quà động viên lực lượng tham gia trực chốt chống Covid-19

Anh Lên Văn Tiến - Tổ dân phố Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai cho biết: Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh, tôi hoàn toàn ủng hộ việc cách ly toàn xã hội. Khi tất cả mọi người đều tuân thủ cách ly toàn xã hội theo quy định thì sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ở cộng đồng. Theo tôi, hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần là một chiến sĩ, phải cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

Tương tự, gia đình chị Bùi Thị Phương - một cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị trấn cũng chấp hành nghiêm việc tạm thời đóng cửa hàng kinh doanh khi có Chỉ thị của Thủ tướng. “Mặc dù đóng cửa kinh doanh sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của chúng tôi. Tuy nhiên, mình không thể vì lợi ích của bản thân mà ảnh hưởng tới sức khỏe của cả cộng đồng”, chị Phương bày tỏ.

UBND thị trấn tặng quà động viên 4 lực lượng trong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn gồm: Trạm Y tế, Công an thị trấn, Bảo vệ dân phố và Dân quân tự vệ thị trấn

Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai Nguyễn Đình Đức cho biết: “Phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu của thị trấn trong giai đoạn này. Thị trấn đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc. Chúng tôi tin tưởng, với sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi” - ông Đức tin tưởng.

Vừa qua các ban, ngành, đoàn thể thị trấn Quốc Oai đã vận động xã hội hóa được một số phần quà gửi tặng nhằm động viên 4 lực lượng trong tuyến đầu trên mặt trận chống Covid-19. 19/19 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 172 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vu-khi-chong-dich-o-thi-tran-quoc-oai-380565.html