Vũ khí chết chóc nào đã giúp Alexander Đại đế chinh phạt Trung Đông?

Vào năm 326 trước Công nguyên, Alexander Đại đế dẫn quân chinh phạt Harmatelia ở khu vực Trung Đông. Để chinh phục vùng đất này, quân đội của Alexander Đại đế được trang bị một vũ khí chết chóc là kiếm tẩm chất độc lấy từ rắn Viper.

 Alexander Đại đế là nhà cầm quân xuất sắc nổi tiếng lịch sử quân sự thế giới. Ông đã dẫn quân chinh phạt được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn.

Alexander Đại đế là nhà cầm quân xuất sắc nổi tiếng lịch sử quân sự thế giới. Ông đã dẫn quân chinh phạt được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn.

Trong đó, cuộc chinh phạt ở Trung Đông của Alexander Đại đế khiến giới học giả quan tâm.

Nguyên do là bởi trong cuộc chiến ở Harmatelia (vùng đất được cho nằm ở Pakistan ngày nay), lực lượng quân sự của ông sử dụng một loại vũ khí chết chóc cực nguy hiểm.

Đó là những thanh kiếm của binh sĩ dưới trướng Alexander Đại đế được tẩm chất độc cực mạnh.

Chất độc này được lấy từ loài rắn viper. Đây là một trong những loại rắn độc nhất thế giới.

Theo mô tả trong các tài liệu cổ xưa, thanh kiếm có tẩm chất độc của rắn viper chỉ cần gây ra một vết xước nhỏ cho kẻ thù cũng đủ cướp đi mạng sống của người đó.

Nạn nhân sẽ ngay lập tức chịu cơn đau khủng khiếp do trúng độc rắn và mất mạng trong chớp mắt.

Sở dĩ Alexander Đại đế quyết định sử dụng vũ khí nguy hiểm này là vì binh sĩ Harmatelia nổi tiếng dũng mãnh và thiện chiến.

Để đánh bại lực lượng Harmatelia, quân đội của Alexander Đại đế cần có một vũ khí mạnh có khả năng gây sát thương cao.

Chính nhờ chất độc tẩm lên lưỡi kiếm đã giúp quân đội của Alexander Đại đế giành được thắng lợi một cách nhanh chóng.

Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vu-khi-chet-choc-nao-da-giup-alexander-dai-de-chinh-phat-trung-dong-1400784.html