Vũ khí bí mật các cầu thủ Australia không thể thiếu khi sang Nga đá World Cup

Những chiếc kính sử dụng thiết bị Re-timer giúp các cầu thủ Australa điều chỉnh lại đồng hồ sinh học sau các chặng bay đường dài, qua đó giúp họ đạt được thể trạng tốt nhất khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thiết bị này được coi như vũ khí bí mật giúp các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi có được giấc ngủ ngon và đạt thể trạng tốt nhất trước mỗi trận đấu.

Australia năm nay nay gây chú ý khi sắm mẫu kính sử dụng thiết bị Re-Timer với giá 149 bảng Anh (khoảng 4,5 triệu đồng) cho mỗi cầu thủ. Đây là phát minh của các nhà tâm lý học về giấc ngủ, tiến sĩ Lack và tiến sĩ Helen Wright, sau đó được các nhà nghiên cứu tại Đại học Flinders nghiên cứu và phát triển.

Những chiếc kính này được cho là một trong những nhân tố mang lại thành công cho Australia tại vòng loại World Cup, đem về cho họ tấm vé tới Nga mùa hè này. Vì vậy, nó tiếp tục được các cầu thủ tới từ châu Đại Dương tin dùng khi bay sang Nga cách đây vài tuần.

Cấu tạo mang lại hiệu quả đặc biệt của mẫu kính này nằm ở các đèn LED phía bên trong kính có thể chiếu sáng với màu sắc và cường độ phù hợp, có tác dụng điều chỉnh nhanh chóng đồng hồ sinh học của cơ thể. Re-timer giúp mắt sản sinh ra nhiều melatonin, một loại hormone giúp dễ đi vào giấc ngủ.

Những chiếc kính này giúp kéo dài giấc ngủ, giúp cơ thể tỉnh táo và minh mẫn hơn.

Chênh lệch múi giờ từ trước đến nay luôn là cơn ác mộng đối với các cầu thủ. Vậy nên việc các cầu thủ tuyển Australia có thể phần nào giải quyết vấn đề này chắc chắn sẽ khiến không ít các đồng nghiệp của họ phải ganh tị.

(Nguồn: The Sun)

Diệu Hoa

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vu-khi-bi-mat-cac-cau-thu-australia-khong-the-thieu-khi-sang-nga-da-world-cup-d408696.html