Vũ khí bí ẩn của Houthi vừa 'làm gỏi' máy bay UAV Mỹ

Lực lượng Houthi vừa tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Không quân Mỹ bằng loại vũ khí đặc biệt.

Vụ việc diễn ra tại Yemen khi một chiếc máy bay không người lái MQ-9 do Không quân Mỹ điều khiển đang làm nhiệm vụ trinh sát một mục tiêu mặt đất ở phía đông nam thủ đô Sanaa của quốc gia này. Nguồn ảnh: USAF.

Vụ việc diễn ra tại Yemen khi một chiếc máy bay không người lái MQ-9 do Không quân Mỹ điều khiển đang làm nhiệm vụ trinh sát một mục tiêu mặt đất ở phía đông nam thủ đô Sanaa của quốc gia này. Nguồn ảnh: USAF.

Loại vũ khí đặc biệt không được Houthi tiết lộ tên cũng như thông số tuy nhiên lực lượng này khẳng định, loại vũ khí này đã bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Nguồn ảnh: USAF.

Ngay sau khi phía Houthi đưa ra tuyên bố, Mỹ cũng đã lên tiếng xác nhận vụ việc về một máy bay không người lái MQ-9 của lực lượng không quân nước này đã bị bắn hạ trên bầu trời Yemen. Nguồn ảnh: USAF.

Đây cũng đã là lần thứ hai kể từ tháng 6 phiến quân Houthi bắn hạ máy bay không người lái MQ-9. Chiếc MQ-9 bị bắn hạ trước đó thuộc về Không quan Ả Rập Xê-út. Nguồn ảnh: USAF.

Loại tên lửa phía Houthi sử dụng được cho là tên lửa Kub, hệ thống tên lửa đất đối không hoàn chỉnh được ra đời từ thời Liên Xô và tới nay vẫn được nhiều lực lượng vũ trang ở Trung Đông sử dụng. Nguồn ảnh: USAF.

Điều đáng nói ở đây đó là MQ-9 hiện được coi là một trong những loại máy bay không người lái có công nghệ tàng hình tiên tiến nhất nhưng vẫn không thể thoát khỏi được "vòng vây" của loại tên lửa ra đời từ thời Liên Xô này. Nguồn ảnh: USAF.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper được chế tạo bởi hãng General Atomics và được sử dụng bởi nhiều lực lượng không quân trên thế giới trong đó số lượng nhiều nhất là Không quân Mỹ, Không quân Italia và Không quân Hoàng gia Anh. Nguồn ảnh: USAF.

Đây được coi là loại máy bay không người lái đầu tiên trên thế giới được chế tạo với mục đích tối ưu cho các nhiệm vụ bay tuần tra trên độ cao lớn và thực hiện các nhiệm vụ do thám tầm xa. Nguồn ảnh: USAF.

Tính đến thời điểm hiện tại, MQ-9 Reaper đã bay được 18 năm và việc một loạt máy bay không người lái MQ-9 bị bắn hạ trong thời gian gần đây cho thấy càng ngày, MQ-9 càng tỏ ra dễ bị tổn hại bởi các loại vũ khí thông dụng hiện nay. Nguồn ảnh: USAF.

Mời độc giả xem Video: Bên trong phòng điều khiển của máy bay không người lái MQ-9 Reaper.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/vu-khi-bi-an-cua-houthi-vua-lam-goi-may-bay-uav-my-1266229.html