Vụ Khaisilk: Thủ tướng giao Bộ Công thương kiểm soát chặt gian lận thương mại

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, vụ việc Khaisilk, Thủ tướng giao Bộ Công thương kiểm soát chặt hàng giả, gian lận thương mại. 'Chúng ta không chấp nhận việc dùng hàng ngoại để dán nhãn mác Việt Nam, làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu Việt', Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại lễ ra mắt Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban 4 - thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng) chiều tối nay, báo chí đặt câu hỏi về vụ việc Khaisilk bán hàng Trung Quốc nhưng dán mác Việt Nam làm ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu Việt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, kỳ vọng của Thủ tướng vào DN tư nhân rất lớn. Hiện nay các DN tư nhân đang vướng nhiều rào cản. Việc thành lập Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân là cố gắng tiếp cận xem DN cần gì, DN khó gì.

“Chúng tôi muốn lắng nghe, trao đổi, gặp gỡ các nhà khoa học kinh tế”.

Liên quan vụ việc Khaisilk, Chủ nhiệm VPCP khẳng định: “Hàng ngoại dán mác Việt Nam là thông tin không tốt khi chúng ta đang nỗ lực xây dựng thương hiệu Việt Nam”.

Ông cho biết, Thủ tướng giao Bộ Công thương kiểm soát chặt hàng giả, hàng gian lận thương mại, nhập khẩu, đặc biệt là kiểm soát chặt bên quản lý thị trường.

“Chúng ta không chấp nhận việc dùng hàng ngoại dán nhãn mác Việt Nam, làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu Việt”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ra mắt Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, gọi tắt là Ban 4, có 6 thành viên do Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt Nam (Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính) Trương Gia Bình làm Trưởng ban.

Phó trưởng Ban là ông Don Lâm, Tổng giám đốc tập đoàn VinaCapital.

Ra mắt Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng

Ban 4 sẽ nghiên cứu, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia.

Trong ngắn hạn, Ban sẽ nghiên cứu cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để tháo gỡ các rào cản trong đầu tư dự án công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; cải cách cơ chế về thị thực nhằm thúc đẩy phát triển du lịch

Trong trung hạn, Ban đề ra mục tiêu giúp khối DN tư nhân góp 60% GDP vào năm 2020.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho rằng, việc thành lập Hội đồng và Ban 4 thuộc cơ quan này được hoạt động trên nguyên tắc tư vấn, giúp Thủ tướng cơ chế chính sách cải cách, nhất là đề xuất cơ chế hợp tác công tư (PPP), những vấn đề Thủ tướng, Chính phủ rất quan tâm.

Ông Trương Gia Bình cho biết, Ban nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên nhưng mừng thì ít mà thấy trách nhiệm thì quá nhiều. Bởi rất nhiều DN hy vọng Ban 4 ra đời sẽ giúp DN gỡ vướng mắc.

“Tôi cũng nhắn nhủ anh em trong Ban làm việc với tinh thần dấn thân. Đây là cơ hội chúng tôi đóng góp cho cộng đồng DN tư nhân phát triển”, ông Bình khẳng định.

Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/vu-khaisilk-thu-tuong-giao-bo-cong-thuong-kiem-soat-chat-gian-lan-thuong-mai-407915.html