Vụ khai quật tử thi nữ kế toán: Không tìm ra nguyên nhân cái chết

Kết quả giám định cho thấy tử thi bà Hoa bị phân hủy dạng xà phòng hóa, không có tổn thương. Cơ quan công an xét nghiệm cũng không tìm thấy các chất độc thường gặp.

Sau gần 2 tháng khai quật tử thi bà Đào Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Yên Thành để xác định nguyên nhân tử vong, chiều 19/7, ông Đào Quang Nghị (trú TP Vinh, Nghệ An - em trai bà Hoa), cho biết gia đình đã nhận được kết quả giám định từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An.

Thi thể nữ kế toán an táng hơn 5 năm vẫn nguyên vẹn Khi nắp quan tài được mở trong vụ khai quật tử thi để giám định ở Nghệ An, nhiều người ngạc nhiên vì thấy thi thể bà Hoa vẫn còn nguyên vẹn dù đã an táng hơn 5 năm.

Theo đó, bản kết luận cho thấy tử thi bà Hoa đã bị phân hủy dạng xà phòng hóa, không có tổn thương rách da, xương và cơ. Xét nghiệm vi thể thấy các mẫu phủ tạng đã bị phân hủy mất cấu trúc không còn khả năng đánh giá, nhận định. Không thấy các chất độc tố thường gặp trong phủ tạng của nạn nhân.

Từ đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đưa ra kết luận: "Không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân chết của bà Đào Thị Hoa".

Bà Đào Thị Lý, em gái của bà Hoa nói: "Đại diện gia đình có thắc mắc, tuy nhiên cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận như vậy thì chúng tôi cũng theo. Tóm lại là gia đình đã toại nguyện".

Trước đó, ngày 24/5, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã khai quật mộ của bà Hoa để điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo nội dung vụ việc, ngày 12/9/2012, người dân phát hiện bà Hoa chết trên đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Công an huyện Yên Thành vào cuộc điều tra. Tuy nhiên phía gia đình đã ký vào giấy cam kết với nội dung người phụ nữ xấu số chết do tự tử (treo cổ).

Ít tháng sau, Công an huyện Yên Thành kết luận vụ việc không có tội phạm gây ra nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Không thỏa mãn với kết luận này, người thân bà Hoa viết đơn khiếu nại để làm rõ cái chết của nạn nhân.

Xã Bắc Thành, nơi diễn ra khai quật tử thi (dấu chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Xã Bắc Thành, nơi diễn ra khai quật tử thi (dấu chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-khai-quat-tu-thi-nu-ke-toan-khong-tim-ra-nguyen-nhan-cai-chet-post861739.html