Vụ khách TQ mặc áo 'đường lưỡi bò': Yêu cầu tăng cường quản lý

Cần kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lý du khách, không để những trường hợp tương tự kiểu du khách Trung Quốc mặc áo 'đường lưỡi bò' sang Việt Nam lại xảy ra.

Liên quan đến vụ khách Trung Quốc mặc áo in hình "đường lưỡi bò" sang Việt Nam, nguồn tin Báo Người Lao Động cho hay sáng nay (15-5), Tổng cục Du lịch đã tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, rà soát, tăng cường công tác quản lý đối với khách nước ngoài sang du lịch ở tỉnh này.

Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in hình "đường lưỡi bò" xuống sân bay Cam Ranh

Cùng ngày, Công an cửa khẩu sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) cũng cho biết đã báo cáo vụ việc lên Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, lúc 20 giờ 35 phút đêm 13-5, một chuyến bay chở khách du lịch Trung Quốc đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, một nhóm du khách gồm 14 người Trung Quốc cởi áo khoác, để lộ rõ áo thun bên trong in hình "đường lưỡi bò" sau lưng.

Ngay lập tức vụ việc được phát hiện. Lực lượng chức năng tại sân bay này buộc nhóm du khách trên phải thay áo và tạm giữ toàn bộ số áo in hình "đường lưỡi bò".

Theo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Aladin Việt Nam (công ty du lịch tiếp nhận đoàn khách trên), số du khách này xuất phát từ TP Tây An (Trung Quốc). Làm việc với đại diện công ty, các du khách này giải thích rằng trước khi lên máy bay sang Việt Nam, họ ra chợ thấy áo đẹp nên mua mặc đồng phục để đi du lịch (!?)

Hồng Ánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-khach-tq-mac-ao-duong-luoi-bo-yeu-cau-tang-cuong-quan-ly-2018051512131944.htm