Vũ Khắc Tiệp nói gì sau khi tố hoa hậu Hải Dương cướp trắng xe Mercedes?

Từng rất thân thiết nhưng mới đây,Vũ Khắc Tiệp tố hoa hậu Hải Dương ăn cướp trắng trợn chiếc xe Mercedes.

Vũ Khắc Tiệp bức xúc lên tiếng tố hoa hậu Hải Dương để đòi lại công bằng cho đàn em Quỳnh Thư

Vũ Khắc Tiệp bức xúc lên tiếng tố hoa hậu Hải Dương để đòi lại công bằng cho đàn em Quỳnh Thư

Ngày 19/8, trên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp đã chia sẻ một bài viết dài để "bóc phốt" hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương chiếm đoạt khối tài sản lớn lên tới hàng tỷ đồng. Cụ thể, Vũ Khắc Tiệp cho biết, vào năm 2016 anh có mua một chiếc Mercedes S400, nhưng lúc đó không vay được ngân hàng, hoa hậu Hải Dương có mở lời để công ty của cô đứng tên vay giúp và "ông bầu Ngọc Trinh" đã đồng ý.

Đến năm 2017, Vũ Khắc Tiệp đổi xe và chuyển nhượng chiếc xe cũ này cho Quỳnh Thư. Vũ Khắc Tiệp cho hay về việc này anh có thông báo rõ ràng với Nguyễn Trần Hải Dương. Phía Quỳnh Thư nhận xe và có trách nhiệm đóng tiền vay lẫn lãi cho ngân hàng đến khi đủ tiền lấy xe. "Đã rất nhiều lần trong 3 năm qua mình nhắc nhở Quỳnh Thư sang tên xe hoặc nhờ người nhà đứng ngân hàng vì thấy Hải Dương có biểu hiện một số tính cách không tốt. Quỳnh Thư lại quá chủ quan và tin Hải Dương nên cứ để vậy và đóng tiền gần 3 tỷ cả lãi lẫn gốc trong 3 năm vừa qua", Vũ Khắc Tiệp viết.

"Ông bầu Ngọc Trinh" cho biết thêm, cách đây hơn 2 tháng, Quỳnh Thư muốn bỏ tiền vào ngân hàng để lấy xe ra thì hoa hậu Hải Dương giở trò, nói đó là xe của công ty mình. Về phương diện pháp lý, chiếc xe do công ty của hoa hậu Hải Dương đứng tên, nhưng người đóng lãi ngân hàng là Quỳnh Thư, có giấy tờ rõ ràng. Bản thân Quỳnh Thư hẹn gặp hoa hậu Hải Dương nhiều lần nhưng luôn nhận được sự im lặng, không muốn gặp hoặc tìm mọi lý do để né tránh.

Vũ Khắc Tiệp chia sẻ bản thân anh chưa bao giờ phủ nhận việc hoa hậu Hải Dương đã từng tốt với mình cũng như lấy lòng được nhiều người trong giai đoạn mới vào showbiz, thường xuyên tài trợ các sự kiện của công ty Venus trong và ngoài nước. Chính vì vậy Vũ Khắc Tiệp cũng đáp lại bằng sự nhiệt tình, giúp đỡ hoa hậu Hải Dương từ một cô gái bán hàng online vô danh trở nên có tên tuổi tại Sài Gòn và phát triển kinh doanh, được nhiều người biết đến.

"Đến một ngày mình phát hiện ra nhiều câu chuyện Hải Dương đã “đâm” sau lưng, lôi kéo nhân viên và bịa đặt các điều xấu để hạ bệ mình. Mình đã tìm đến công ty gặp muốn đối chất và nói chuyện, khi qua công ty thì Hải Dương lại đóng cửa ở trong phòng và từ chối gặp mình", Vũ Khắc Tiệp kể lại.

Nguyên văn bài chia sẻ của Vũ Khắc Tiệp

Theo Vũ Khắc Tiệp, không riêng anh mà rất nhiều người trong showbiz quen Hải Dương đều bị cô hoa hậu này dắt mũi, nói xấu và bôi nhọ. Vì vậy, hoa hậu Hải Dương phải trả giá đắt cho những gì cô gây ra, không còn được ai tin tưởng.

"Ông bầu" cho biết sẵn sàng đối chất với những gì bản thân viết ra, đồng thời có thể gặp hoa hậu Hải Dương bất kể ngày giờ nào. Nếu hoa hậu Hải Dương tiếp tục giữ thái độ trốn tránh, không hợp tác Vũ Khắc Tiệp bắt buộc phải có sự can thiệp của pháp luật để lấy lại sự công bằng cho Quỳnh Thư.

Hoa hậu Hải Dương nhiều lần bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Liên hệ với Vũ Khắc Tiệp, anh khẳng định những nội dung anh chia sẻ hoàn toàn là sự thật, anh chỉ muốn nói một lần duy nhất để bảo vệ Quỳnh Thư. Hiện, anh không muốn bình luận thêm về vụ việc.

Trong khi đó, hoa hậu Hải Dương vẫn chưa lên tiếng về ồn ào kể trên.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên hoa hậu Hải Dương vướng ồn ào lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo báo Vietnamnet, ngày 11/4/2020, ca sĩ Pha Lê lên tiếng tố hoa hậu Hải Dương lừa của mình 2 tỷ đồng. Cụ thể, thấy Hải Dương có biệt thự 5 tầng rộng 650m2 ở trung tâm Q.1 TP.HCM cũng như tin vào quan hệ chị em thân thiết, Pha Lê đã dùng uy tín cá nhân để vay mượn bạn bè số tiền trên cho Hải Dương vay lại.

Tuy nhiên, sau đó, Pha Lê cho rằng mục đích Hải Dương vay tiền có sự mập mờ nên nhiều lần hỏi về các khoản đầu tư nhưng đàn chị đều phớt lờ. Khoảng cuối năm 2019 - đầu năm 2020, Pha Lê liên tục trao đổi, thúc giục chuyện trả khoản nợ 2 tỷ đồng nhưng vô vọng. Hải Dương nói vì kinh doanh thất bại nên không có tiền trả lại Pha Lê.

Ca sĩ Pha Lê từng tố hoa hậu Hải Dương quỵt nợ 2 tỷ đồng

Thời điểm đó, hoa hậu Hải Dương trả lời trên Vietnamnet rằng, cô không chia sẻ quá nhiều những thông tin trên mạng xã hội vì không muốn ảnh hưởng gia đình và việc kinh doanh. Từ lâu cô đã không hoạt động showbiz nên "mọi việc thực tế như thế nào sẽ có pháp luật làm rõ".

Tuy nhiên, đến ngày 14/4, Pha Lê bất ngờ xóa toàn bộ album có tên "Lừa đảo siêu cấp" mà cô tạo ra để cập nhật những bằng chứng tin nhắn, hình ảnh tố hoa hậu Hải Dương quỵt nợ 2 tỷ đồng.

Cũng trên Vietnamnet, Pha Lê cho biết: "Tôi đã khởi đầu câu chuyện về sự lừa đảo của hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương. Hôm nay, tôi có động thái xóa hết toàn bộ album đó đi cũng là có lý do riêng do sự diễn biến khác đi mỗi ngày. Có nhiều người lầm tưởng rằng tôi xóa đi có nghĩa là đã xong xuôi. Thật ra là chưa có cái gì xong hết nhưng câu chuyện đưa tới các bạn mấy ngày qua là quá đủ để các bạn hiểu rồi đúng không? Còn tiếp theo sau đây là việc của cơ quan chức năng vào cuộc nên tôi không tiện cập nhật gì nữa".

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-khac-tiep-noi-gi-sau-khi-to-hoa-hau-hai-duong-cuop-trang-xe-mercedes-d476517.html