Vũ 'kéo' hầu tòa

Mơ trở thành 'cây kéo vàng' trong giới làm tóc, Thân Trường Vũ (2001, trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) nuôi chí học nghề. Bỏ ra hơn 1 triệu đồng, Vũ mua một cây kéo inox sáng bóng, sắc lẹm rồi cất vào cốp xe, chờ ngày thọ giáo thầy. Tuy nhiên, khi chưa kịp 'tầm sư học đạo', Vũ lại biến chiếc kéo học nghề thành hung khí để cướp tài sản.

Mơ trở thành “cây kéo vàng” trong giới làm tóc, Thân Trường Vũ (2001, trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) nuôi chí học nghề. Bỏ ra hơn 1 triệu đồng, Vũ mua một cây kéo inox sáng bóng, sắc lẹm rồi cất vào cốp xe, chờ ngày thọ giáo thầy. Tuy nhiên, khi chưa kịp “tầm sư học đạo”, Vũ lại biến chiếc kéo học nghề thành hung khí để cướp tài sản.

Thân Trường Vũ và tang vật khi bị bắt giữ.

Thân Trường Vũ và tang vật khi bị bắt giữ.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 25-6, Vũ điều khiển xe máy từ nhà đến khu vực cầu Thạch Sơn (thuộc xã Thạch Sơn, H. Thạch Hà) để xem câu cá. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, trên đường từ cầu Thạch Sơn lên QL1A để về nhà thì Vũ nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường. Trên cung đường này, Vũ phát hiện chị Nguyễn Thị Bình (1991, trú xã Thạch Long, H. Thạch Hà) điều khiển xe máy từ QL1A về UBND xã Thạch Long nên đã bám theo. “Bám càng” khoảng 30 phút, khi chị Bình điều khiển xe rẽ vào đường liên xã hướng về UBND xã Thạch Long thì Vũ đuổi kịp, vượt lên ép xe chị Bình vào lề đường. Do thủ sẵn chiếc kéo trong túi, Vũ lấy ra rồi gí về phía nạn nhân đe dọa, cướp chiếc túi bên trong có ví tiền gồm 2,7 triệu đồng, thẻ ATM và một số giấy tờ khác, cùng chiếc ĐTDĐ Iphone7 của chị Bình.

Thấy ngon ăn, hôm sau, khoảng 23 giờ ngày 26-6, Vũ tiếp tục chạy xe theo QL1A đến khu vực vòng xuyến thuộc thôn Gia Ngãi I, xã Thạch Long thì phát hiện chị Nguyễn Thị Hồng Vân (1986, trú xã Phù Việt, H. Thạch Hà) điều khiển xe máy theo hướng từ H. Thạch Hà ra H. Can Lộc. Tại đây, Vũ vượt xe lên chặn đầu buộc chị Vân phải dừng xe lại rồi giở thủ đoạn cũ để đe dọa, cướp chiếc ví bên trong có 40.000 đồng, cùng 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone6 của chị Vân. Sau khi cướp tài sản của chị Vân, Vũ điều khiển xe máy từ Thạch Hà đi về TP Hà Tĩnh.

Đến khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, khi đi ngang qua khu vực Ngân hàng Agribank chi nhánh H. Thạch Hà, Vũ thấy chị Võ Thị Hương (1985, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đi ngược chiều liền quay đầu đuổi theo. Khi đến khu vực đối diện với Siêu thị Điện Máy Xanh (thị trấn Thạch Hà), Vũ vượt lên ép sát xe buộc chị Hương phải dừng lại. Vẫn chiêu sử dụng kéo đe dọa, Vũ cướp của chị Hương chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo A3S.

3 vụ cướp hết sức manh động và táo tợn xảy ra trong 2 đêm liên tiếp đã khiến dư luận địa phương hoang mang, lo lắng. Nhận được trình báo của các bị hại, CAH Thạch Hà vào cuộc với quyết tâm cao để xác minh, truy bắt thủ phạm. Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-6, CAH Thạch Hà đã phát hiện và bắt giữ Vũ. Tại cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà, với tang vật chứng không thể chối cãi, Thân Trường Vũ đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Quá trình điều tra, Vũ còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp ở địa bàn H.Lộc Hà (hiện Cơ quan CSĐT CAH Lộc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ). Được biết, Vũ là đối tượng nằm trong diện theo dõi đặc biệt của CAH Lộc Hà. Năm 2015, Vũ đã từng thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn, nhưng do thời điểm đó đối tượng mới 14 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với hành vi phạm tội trên, Thân Trường Vũ đã bị truy tố ra trước pháp luật tội danh “Cướp tài sản”. Ngày 26- 9, TAND H.Thạch Hà đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Thân Trường Vũ 90 tháng tù.

X.SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_213351_vu-keo-hau-toa.aspx