Vụ Jorginho có biến: 50 triệu euro là không đủ

Những lời phát biểu mới nhất từ người chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis cho thấy mọi chuyện trong vụ Jorginho vẫn đang hết sức phức tạp.

Trong một diễn biến mới nhất ngày hôm nay (02/06), chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis cho hay CLB đã "từ chối lời đề nghị mới nhất" trị giá 50 triệu euro của Manchester City.

Những lời phát biểu mới nhất từ người chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis cho thấy mọi chuyện trong vụ Jorginho vẫn đang hết sức phức tạp.

"45 triệu euro + 5 triệu euro điều khoản phụ từ Man City đã bị chúng tôi từ chối," chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis nói. Cú đánh mạnh vào tham vọng của Man City cùng lời nhắn: Hãy trả thêm. Trước đó, đầu tuần này có thông tin câu lạc bộ nửa xanh thành Manchester đã hoàn tất thương vụ này đúng với mức phí kể trên. Nhưng động thái từ bố già Aurelio De Laurentiis cho thấy điều ngược lại.

Trong bài trả lời phỏng vấn hôm 25/05, người đại diện Joao Santos của Jorginho đã gây sức ép lên phía Man City: "Jorginho vẫn còn là cầu thủ Napoli, Napoli và Manchester City vẫn đang nói chuyện. Chúng tôi phải chấp nhận nếu Ancelotti thích cầu thủ. Pep Guardiola và nhiều HLV khác cũng thích Jorginho." Đó là thời điểm HLV Carlo Ancelotti chính thức ký hợp đồng ba năm với Napoli. Với việc Napoli bổ nhiệm Ancelotti làm HLV, mọi chuyện phức tạp hơn dự kiến.

Báo chí Italia cho hay, Napoli đã ra giá cho tiền vệ ngôi sao của họ ở mức 70 triệu euro (tương đương 61.4 triệu bảng). Đây là động thái hết sức thiện chí cho thấy CLB Serie A sẵn sàng bán cầu thủ của mình nếu được giá. Bởi 70 triệu euro không phải là số tiền lớn trong thời buổi hiện tại.

"45 triệu euro + 5 triệu euro điều khoản phụ từ Man City đã bị chúng tôi từ chối," chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis nói.

Tuy nhiên Man City chỉ ra giá 50 triệu euro, cách khá xa mức giá Napoli yêu cầu. Bên cạnh đó, nếu Ancelotti nhất quyết muốn giữ Jorginho, Napoli cũng có thể không bán bởi Jorginho không hề có điều khoản giải phóng hợp đồng.

Và đúng như những gì báo chí Italia tiết lộ. Mọi chuyện chưa thể hoàn tất. Có một điểm đáng chú ý: Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis vin vào điều khoản Jorginho không hề có điều khoản giải phóng hợp đồng, để bắt Man City phải trả đúng mức giá họ yêu cầu.

Jorginho không hề có điều khoản giải phóng hợp đồng

Jorginho đang là cái tên được rất nhiều CLB danh tiếng săn đón, sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Napoli tại Serie A 2017/18. Cầu thủ gốc Brazil được Man City xem là sự thay thế cho Yaya Toure và phần nào đó là Fernandinho đã luống tuổi. Tại Napoli, sở trường của anh là vị trí thấp nhất hàng tiền vệ.

Theo thông tin tiết lộ sau đó, cá nhân Jorginho thích Man City hơn MU. Tiền vệ sinh cuối năm 1991 tin rằng phong cách chơi bóng của mình hợp với đoàn quân do Pep Guardiola dẫn dắt.

Jorginho sinh ra tại Santa Carina, Brazil. Anh tới Italia từ nhỏ và trưởng thành từ lò của Hellas Verona. Tháng 11 năm ngoái, với việc ra sân cho ĐT Italia, Jorginho đã hết cơ hội khoác áo ĐT Brazil bởi anh đã cán mốc 3 trận thi đấu ở một ĐTQG.

Video tài năng của Jorginho:

Hồng An

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/vu-jorginho-co-bien-50-trieu-euro-la-khong-du-d448096.html