Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC triển khai công tác năm 2019

Ngày 20/2, Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2018, Vụ Hợp tác quốc tế đã tổ chức cho 65 đoàn ra, đón 26 đoàn đại biểu. Các đoàn ra, đoàn vào của TANDTC bám sát Kế hoạch hoạt động đối ngoại đã được phê duyệt, tập trung chủ yếu vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác ở tầm khu vực và song phương; khảo sát, tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài trong các lĩnh vực chuyên môn phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ chiến lược, các đề án nhằm tăng cường công tác xét xử và hoàn thiện chế độ, chính sách cho Thẩm phán, cán bộ Tòa án.

Trong hợp tác đa phương khu vực và toàn cầu, TANDTC chủ động đẩy mạnh quan hệ hợp tác phù hợp với định hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Tòa án một số nước ở hầu hết các châu lục nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, tổ chức nhiều chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm. Đặc biệt trong khu vực ASEAN.

 Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị

Cùng với đó, Vụ đã tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức triển khai đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành; xây dựng, đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; hoàn thiện thể chế và pháp luật trong nước về tương trợ tư pháp trên 4 lĩnh vực: dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, nên đã đạt được một số kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Việc thực hiện các Dự án hỗ trợ kỹ thuật quốc tế tiếp tục được triển khai kịp thời, theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng xét xử và việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của TANDTC cũng như các TAND địa phương.

Đặc biệt, năm 2018, Vụ đã thực hiện công tác thông tin đối ngoại phù hợp với các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Vụ đã phối hợp với Vụ Tổng hợp để xây dựng và cung cấp thông tin bằng phiên bản tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử của TANDTC, trang thông tin điện tử về Tương trợ tư pháp để phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác tương trợ tư pháp tại TAND; phối hợp với Văn phòng TANDTC, các cơ quan báo chí để cung cấp và đưa tin về hoạt động đối ngoại của TAND.

Năm 2019, Vụ Hợp tác quốc tế xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo TANDTC thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại TAND; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật, bảo đảm sự tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định về hợp tác pháp luật của các cơ quan, tổ chức trong thực hiện hợp tác pháp luật; thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế trên cả ba bình diện song phương, khu vực và toàn cầu, phù hợp với định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật của hệ thống TAND giai đoạn 2017-2021, trong đó chú trọng đưa các quan hệ hợp tác đã thiết lập được phát triển theo chiều sâu và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, nhất là với các nước có chung đường biên giới.

Đồng chí Trần Văn Thư, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC biểu dương và ghi nhận sự cố gắng và tích cực của Vụ Hợp tác quốc đã đạt được trong năm qua. Mặc dù đơn vị còn nhiều khó khăn nhưng với sự chủ động, đề ra các chương trình, kế hoạch công tác với các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, Vụ đã triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm công tác của năm 2018, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền, vai trò của Vụ Hợp tác quốc tế hết sức quan trọng trong việc giúp cho TANTC quản lý hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp, pháp luật quốc tế trong hệ thống TAND. Cùng với đó, Vụ đã rất cố gắng trong triển khai công việc có chất lượng, hiệu quả, góp phần giúp hệ thống TAND hội nhập với các Tòa án trong khu vực và thế giới. Phó Chánh án yêu cầu Vụ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xác định nhiệm vụ trọng tâm đúng định hướng để làm sao đạt được những kết quả cao nhất, đúng với mục đích, yêu cầu đề ra.

Thay mặt cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế, đồng chí Trần Văn Thư, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đã tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Mai Đỉnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/vu-hop-tac-quoc-te-tandtc-trien-khai-cong-tac-nam-2019-287350.html