Vụ hỗn chiến trên đường Trường Sa: Bắt giữ 5 đối tượng

5 đối tượng vừa bị bắt giữ đều tham gia vụ hỗn chiến trên đường Trường Sa, phường 14, quận 3 (TP HCM) vào ngày 22/4 trước đó. Công an TP HCM đang vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú.

Liên quan đến vụ hỗn chiến trên đường Trường Sa, phường 14, quận 3 (TP HCM), báo Người Lao Động đưa thông tin mới nhất, ngày 25/5, CQĐT Công an TP HCM cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan.

Danh tính các đối tượng gồm: Trần Thế Toàn (SN 1987), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1995), Nguyễn Đức Trung (SN 1996), Nguyễn Đỗ Hoàng Nam (SN 1997) và Lê Kim Long Vũ (SN 1983).

Hiện, Công an TP HCM đang vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Cảnh 2 nhóm hỗn chiến trên đường Trường Sa.

Trước đó, ngày 22/4, nhóm của Trần Thế Toàn (tên gọi khác là Trương Vô Kỵ), ngụ quận 3 (TP HCM) và nhóm của Sang "ngọ" cùng là những nhóm chuyên tổ chức đá gà ăn tiền trên địa bàn quận 3 xảy ra hỗn chiến trên đường.

Báo Thanh Niên cho biết, khoảng 14h ngày 22/4, nhóm của Toàn và Sang "ngọ" tổ chức đá gà tại hẻm 237 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3 với tiền cược giữa 2 bên khoảng 1 - 2 triệu đồng.

Kết thúc màn đá gà, 2 bên xảy ra cự cãi, xô xát vì ai cũng cho rằng gà của mình thắng. Sau đó, cả nhóm giải tán ra về.

Tuy nhiên chưa hết bức xúc, Toàn và Sang "ngọ" đã gọi điện thoại chửi nhau, rồi hẹn nhau huyết chiến.

Băng nhóm của Sang "ngọ" sau đó kéo qua hẻm số 220 Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3 đụng độ với nhóm của Toàn bằng dao dài tự chế.

Có nhân chứng khẳng định, đã thấy có nhóm đối tượng sử dụng súng và có nghe tiếng nổ lớn. Vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương.

Sau vụ ẩu đả, 1 nhóm thất thế đã bỏ chạy khỏi hiện trường, nhóm còn lại cũng nhanh chóng rời đi.

Khoảng 1 tuần sau đó, 1 nam thanh niên trong nhóm của Sang đã tử vong vì bị thương quá nặng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-hon-chien-tren-duong-truong-sa-bat-giu-5-doi-tuong-239166.htm