Vụ hỗn chiến ở trung tâm Cần Thơ: Đối tượng nào nổ súng?

Đến thời điểm này Công an Cần Thơ đã tóm gọn 30 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến và nổ súng rất manh động ở ngay trung tâm thành phố. Đồng thời xác định được đối tượng đã nổ súng.

Chiều ngày 5/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ thông tin, đến thời điểm này đã bắt được 30 đối tượng tham gia trong vụ ẩu đả ở trung tâm Cần Thơ chiều ngày 3/3.

Các đối tượng Công an Cần Thơ vừa mới bắt được trong vụ hỗn chiến chiều 3/3

Các đối tượng Công an Cần Thơ vừa mới bắt được trong vụ hỗn chiến chiều 3/3

Đặc biệt, trong vụ hỗn chiến trên đã xảy ra tiếng súng, sau khi điều tra, xác định đối tượng nổ súng là Bùi Viết Duy (tức Đen), sinh năm 1988, ngụ ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, chứ không phải là Lê Quang Dinh như thông tin ban đầu, Công an cũng xác định cây súng mà Dinh cầm không có đạn…

Công an Cần Thơ xác định đối tượng nổ súng là Bùi Viết Duy (tức Đen)

Theo thông tin chúng tôi có được, khoảng 16h30 chiều 3/3, một nhóm thanh niên từ TP Hồ Chí Minh, do Nguyễn Thanh Bình (tên gọi khác Bình Sâm), SN 1978, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh, cầm đầu, di chuyển trên xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41 đến TP Cần Thơ hẹn gặp nhóm thanh niên tại TP Cần Thơ do Đặng Quang Minh (tên gọi khác Minh Mập), SN 1976, ngụ khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cầm đầu để giải quyết chuyện nợ nần liên quan đến cá độ bóng đá.

Tuy nhiên trước khi xảy ra vụ hốn chiến, Duy có đến quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, mang theo 2 khẩu súng quân dụng K54. Tại đây, Duy đưa 1 khẩu súng cho Lê Quang Dinh, nhưng cây súng này không có đạn. Khẩu súng kia do Duy giữ lại trong đó có 4 viên đạn.

Khi hai băng nhóm gặp nhau, đã nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào hỗn chiến với nhiều hung khí mang theo. Lúc này người dân nghe tiếng súng nổ, và người nổ súng là Bùi Viết Duy. Do đối tượng Dinh cũng cầm khẩu súng nên lầm tưởng là Dinh là người nổ súng.

Tang vật, hung khí mà các đối tượng gây ra trong vụ hỗn chiến ở Cần Thơ

Hiện Công an Cần Thơ đã bắt được 30 đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến, đồng thời thu giữ 2 súng quân dụng loại K54, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 dao tự chế và 1 xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41.

Như Đại đoàn kết Online đã thông tin, trong số các đối tượng bị bắt, có đối tượng Nguyễn Thanh Bình (tên gọi khác Bình Sâm) bị Tổ công tác Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ vào sáng 4/3 khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, TP Cà Mau.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình (tên gọi khác Bình Sâm) bị bắt khi đang lẩn trốn ở Cà Mau

Đến thời điểm này, đối tượng Lê Quang Dinh hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện do bị chém trọng thương trong lúc ẩu đả. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng.

Trung Kiên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-hon-chien-o-trung-tam-can-tho-doi-tuong-nao-no-sung-555217.html