Vụ hơn 700kg ma túy đá bỏ bên đường ở Nghệ An: Các nghi phạm khai gì?

Ngày 21/4, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ được hơn 700kg ma túy đá.

Ngày 21/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết ngày 20/4 đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm và cưỡng đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hơn 700kg ma túy đá tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hơn 700kg ma túy đá bị vứt ở cánh đồng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Niên

Hơn 700kg ma túy đá bị vứt ở cánh đồng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Niên

Thanh Niên phản ánh, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Văn Phú (SN 1990), trú tại huyện Nam Đàn; Nguyễn Bảo Trung (SN 1996), trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh và Võ Sỹ Mạnh (SN 1983), trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An).

Riêng 2 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đức Bút (SN 1991), trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh và Nguyễn Thị Tâm (SN 1977), trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng bị cơ quan công an triệu tập làm việc.

Liên quan đến vụ việc còn có 3 đối tượng người Đài Loan gồm: Lin Sheng Hsiun (SN 1976), Lin Kun Jund (SN 1978) và Ho Yu-Hsiang (SN 1998); tuy nhiên các đối tượng này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trong các ngày 15 và 16/4. Hiện, cơ quan công an đang truy nã quốc tế những người này.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phú khai nhận từ năm 2013-2017, Phú lao động tại Đài Loan và quen một người đàn ông tên Quang (đang làm việc tại Đài Loan). Tháng 7/2017, hết thời hạn lao động, Phú trở về nước.

Đầu năm 2019, Quang gọi điện nhờ Phú làm phiên dịch cho một số người Đài Loan sang Việt Nam du lịch và làm việc. Đầu tháng 3/2019, có một nhóm người Đài Loan sang gặp Phú và nhờ Phú tìm thuê một kho ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để chứa hàng hóa. Sau đó, Phú tìm thuê kho hàng của bà Nguyễn Thị Tâm, ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Đầu tháng 4.2019, Phú đã nhận 25 thùng cát-tông từ một xe chở hàng mang biển số của Lào và cất trong kho hàng này.

Ít ngày sau, một người đàn ông Đài Loan gọi điện cho Phú, nói lô hàng này bị lỗi và cử 3 người Đài Loan gồm Lin Sheng Hsiun (43 tuổi), Lin Kun Jund (41 tuổi) và Ho Yu-Hsiang (21 tuổi) sang gặp Phú để sửa chữa lô hàng nói trên. Khi nhóm người Đài Loan mở các thùng cát- tông, Phú thấy bên trong có 50 loa thùng loại kéo tay, tuy nhiên, Phú không được chứng kiến việc “sửa chữa loa” vì những người Đài Loan vào kho rồi đóng kín cửa lại.

Trưa 15/4, Phú và một người Đài Loan nghỉ tại khách sạn Mường Thanh Sông Lam (TP Vinh). Đến chiều cùng ngày, Phú đọc báo và biết tin công an vừa bắt vụ ma túy lớn tại TP Vinh.

Thấy số ma túy bị bắt được giấu trong loa thùng, giống với loa thùng tại kho nên Phú thông báo cho đối tượng người Đài Loan. Đối tượng này nói ma túy bị lộ, Phú phải đem đi vứt.

Vài ngày sau, Phú gọi cho bạn là Nguyễn Bảo Trung nhờ kiếm xe chở hàng, Trung nhờ Nguyễn Đức Bút đưa Phú và Trung đến nhà Võ Sỹ Mạnh để thuê xe.

Tại kho hàng, Trung kéo các bì tải màu trắng ra ngoài để Phú bốc lên xe, Mạnh lên thùng xe xếp hàng, còn Bút không tham gia bốc.

Sáng 16/4, xe chở ma túy đi trên QL48B để ra khỏi tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do nghi ngờ có công an, các đối tượng vứt số hàng lại cánh đồng muối thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.

Mạnh nghi ngờ số hàng của Phú là hàng cấm nên gọi điện đe dọa, yêu cầu Phú chuyển 9 triệu đồng. Do lo sợ, Phú đồng ý.

Công an Nghệ An điều động nhiều xe chở tang vật vụ án ma túy. Ảnh: VietNamNet

Sau đó, như tin đã đưa, vào khoảng 8h ngày 17/4, người dân địa phương phát hiện hàng chục bao tải bên cánh đồng muối, đoạn tiếp giáp Quốc lộ 48B xuống cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận.

Lúc đầu người dân tưởng đây là những bao muối, tuy nhiên sau đó không có ai đến nhận nên đã mở thử ra kiểm tra. Điều ngạc nhiên, trong hàng chục bao tải này đều có chất dạng bột màu trắng. Ngay sau đó, sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp điều tra.

Theo Infonet, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ vật chứng là 23 bì xác rắn màu trắng, trong các bì này có nhiều gói nhỏ chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy Methamphetamine).

Qua lấy mẫu giám định, cảnh sát xác định trong số 23 bao tải có 494 gói màu ni lon màu vàng, chứa các hạt tinh thể màu trắng được xác định là ma túy Methamphetamine. Tổng khối lượng là 489.685,00 gam.

Mở rộng điều tra, vào khoảng 15h ngày 17/4, Ban chuyên án khám xét kho hàng của Nguyễn Thị Tâm (SN 1997), trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thu giữ 50 loa thùng, 50 bao tải và 1 cân đĩa loại 50kg. Đây là các vật dụng các đối tượng dùng để cất giấu ma túy.

Hiện, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-hon-700kg-ma-tuy-da-bo-ben-duong-o-nghe-an-cac-nghi-pham-khai-gi-a272054.html