Vụ học sinh trường Gateway chết trên ô tô: Giải mã vết tím tụ máu trên đầu nạn nhân

Theo kết quả giám định tử thi của Viện khoa học hình sự- bộ Công an, vết thương tụ máu da đầu màu tím đen xuất hiện trước khi cháu bé học sinh trường Gateway tử vong.

Ngày 14/1/2020, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) dự kiến tiến hành xét xử sơ thẩm vụ bé trai L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, trường Gateway) tử vong sau khi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến.

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế); Nguyễn Bích Quy (1964, người đưa đón học sinh) cùng bị truy tố về tội Vô ý làm chết người, theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Chờ học sinh ăn sáng, bà Quy vẫn không biết vắng bé trai

Theo cáo trạng truy tố của VKSND cùng cấp, 6h ngày 6/8/2019, tài xế Phiến lái ôtô Ford Transit 16 chỗ mang BKS 29B-069.56 đón bà Quy để đi đón 13 học sinh trường Gateway, trong đó có cháu L.H. L.. Khi lên xe ô tô, cháu L. mặc áo phông màu đỏ, ngắn tay, trên áo có ghi dòng chữ “Gateway”. Gia đình cũng chuẩn bị cho cháu 1 áo phông màu ghi khác, sách vở vào ba lô trước khi tới trường.

Khi lên xe, cháu L. ngồi hàng ghế thứ 4 từ trên xuống (xe có 5 hàng ghế). Vị trí bé L. ngồi trên trần ô tô có một quả bóng bay màu vàng (kết luận điều tra xác định, quả bóng bay này do một học sinh khác lấy ở sân trường mang lên ô tô từ một ngày trước).

Sau khi đủ học sinh lên xe, tài xế Phiến lái ô tô tới trường Gateway (số 89 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Tới trường, tài xế Phiến dừng ô tô ở cổng phụ và vẫn ngồi ở ghế lái, bà Quy mở cửa cho các cháu xuống. Bà Quy bế và dắt hai bé sinh đôi xuống trước vì cháu quấy khóc, sau đó không kiểm tra bên trong xe còn học sinh hay không mà đóng ngay cửa xe, để quên bé L. trong ô tô.

Tài xế Phiến cũng không kiểm tra lại mà lái xe về ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi, dừng đỗ tại đây.

Đáng nói, sau khi học sinh vào trường, bà Quy có rất nhiều thời gian tiếp xúc với các cháu nhưng vẫn không phát hiện ra việc bé L. vắng mặt.

Cụ thể, bà Quy dẫn các bé lên phòng ăn tầng 2 của nhà trường để các cháu học sinh ăn sáng. Khoảng 10 phút sau, các cháu ăn xong thì tự đi về lớp học, bà Quy đưa 2 bé sinh đôi vào lớp rồi xuống Phòng vận hành ký vào sổ báo cáo có 13 học sinh đi học.

Bố cháu L. (áo cộc đen, quần xanh) có mặt tại buổi thực nghiệm điều tra.

Đến khoảng 16h cùng ngày, bà Quy quay trở lại trường Gateway để đón học sinh về nhà thì phát hiện thiếu cháu L. nên nhờ bà Đào Thị The (nhân viên quản lý xe bus của công ty) đi tìm. Khi bà Quy mở cửa xe thì phát hiện bé L. đang nằm dưới sàn phía sau ghế lái, mặt ngửa lên trên, đầu hướng ra cửa xe, mặc áo phông ngắn tay màu xám (áo đồng phục).

Dù được nhân viên y tế tại trường sơ cứu và đưa vào viện nhưng bé L. không thể qua khỏi, được chẩn đoán “ngừng tuần hoàn ngoại viện”.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Bích Quy khai do có hai cháu học sinh quấy khóc nên bà Quy đã không kiểm tra số học sinh đã đi vào trường mà vẫn ký vào sổ báo cáo tình trạng xe buýt đủ 13 cháu.

Tài xế Doãn Quý Phiến cho rằng nhiệm vụ kiểm tra số học sinh là của bà Quy, do tin vào bà Quy nên ông Phiến không kiểm tra lại xe. Ông Phiến thường kiểm tra xe ô tô vào cuối giờ chiều.

Còn nữ giáo viên Nguyễn Thị Thủy thừa nhận do công việc đầu năm học nhiều nên sau khi điểm danh ngày 6/8/2019 cô Thủy đã quên không ghi sỹ số học sinh ở góc bảng, không liên hệ với phụ huynh học sinh để trao đổi thông tin về học sinh nghỉ học.

Vết tụ máu da đầu của bé L. có từ trước khi chết

Theo biên bản trao đổi vào hổi 18h14 ngày 6/8/2019, bệnh viện E xác nhận: Cháu L.H.L được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cơ thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không. Các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn nhưng sau 30 phút không có kết quả nên báo cáo công an và bố mẹ nạn nhân.

Hình ảnh trong camera ghi nhận thời điểm nhân viên nhà trường bế bé L. từ xe vào phòng y tế.

Cơ quan điều tra sau đó đã tiến hành khám nghiệm tử thi, phát hiện trên cơ thể cháu bé có một số dấu vết tổn thương do tác động của ngoại lực, bao gồm: Tụ máu da đầu vùng chẩm phải màu tím đen và các vết xây xước da. Trong đó có một số vết đã đóng vảy và bong vảy.

Song, tại bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự, bộ Công an kết luận: Bé L. tử vong do suy hô hấp- tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động của ngoại lực.

Về vết thương tụ máu da đầu màu tím đen và các vết sây sát da đã đóng vảy, bong vảy tại: tay phải, chân phải và chân trái được hình thành một vài ngày trước khi tử vong.

Trong máu và phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp.

Các dấu hiệu chỉ điểm nguyên nhân và biểu hiện của suy hô hấp- tuần hoàn bao gồm: Lòng khí- phế quản có nhiều dịch bọt, phổi phù, xung huyết, xuất huyết mạch; nền các móng tay tím sẫm; cơ tim phù, thoái hóa, hoại tử, đông máu nội mạch rải rác, huyết khối lòng mạch, hồng cầu tán huyết. Các dấu hiệu trên được hình ảnh do cơ thể của cháu L.H.L tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Nguyễn Phượng

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/vu-hoc-sinh-truong-gateway-chet-tren-o-to-giai-ma-vet-tim-tu-mau-tren-dau-nan-nhan-a306949.html