Vụ học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe đưa đón: Sự đã rồi, xử lý ai?

Nỗi đau còn chưa nguôi ngoai sau gần 1 năm sau xảy ra sự việc em học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón trường Gateway, thì ngày 9/6 lại xuất hiện một học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Những tưởng sự việc trường Gateway đã là một tiếng chuông cảnh tỉnh các nhà trường và phụ huynh cần phải chú ý về sự an toàn của trẻ khi sử dụng hình thức xe đưa đón học sinh. Nhưng sự việc lần này, em học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên chính chiếc xe phụ huynh thuê đưa đón con em mình.

Dù học sinh này đã được người dân phát hiện sớm và thông báo với nhà trường, nhưng chúng ta vẫn cần phải quan tâm tới vấn đề quản lý những chiếc xe này và chế tài với nó ra sao sau sự cố.

Em học sinh lớp 4 đã bị bỏ quên trên chiếc xe đưa đón này.

Em học sinh lớp 4 đã bị bỏ quên trên chiếc xe đưa đón này.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc tài xế bỏ quên học sinh trên xe xảy ra tại trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm động viên, thăm hỏi em học sinh để động viên tinh thần.

“Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan và báo cáo sớm về Sở GD&ĐT Hà Nội. Ngay sau vụ việc ở trường Gateway xảy ra, về việc đưa đón học sinh, Sở đã có văn bản chỉ đạo nhà trường phải có trách nhiệm quản lý. Trường hợp gia đình tự ý thuê xe, yêu cầu phụ huynh phải có thỏa thuận, cam kết với nhà xe để tránh sự việc đau lòng xảy ra như ở Gateway.

Chúng tôi đã có báo cáo về việc xe đưa đón của nhà trường và trường hợp phụ huynh tự thuê xe. Theo đó, ô tô do phụ huynh tự thuê để đưa đón trẻ có cam kết với trường về việc đảm bảo an toàn cho con trên đường đến trường và từ trường về nhà, xảy ra vấn đề gì trong quá trình đưa đón đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm”, ông Phạm Xuân Tiến cho biết.

“Trách nhiệm của nhà trường là khi thấy học sinh vắng học mà không có đơn xin phép, giáo viên phải liên lạc với gia đình ngay. Sau vụ Gateway, nhiều trường ngoài công lập quản lý học sinh khá tốt bằng cách quẹt thẻ, quẹt vân tay… Tuy nhiên, ở các trường công lập rất khó quản lý về mặt máy móc điện tử vì thiếu kinh phí”, ông Tiến chia sẻ.

Được biết, nếu xe đưa đón của nhà trường sẽ có giáo viên đi kèm, cùng với nhiều khâu quản lý. Còn trường hợp các gia đình tự thuê, thậm chí nhiều khi không có phụ huynh đi cùng nên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Về chiếc ô tô đưa đón bỏ quên học sinh trường Tiểu học Nam Từ Liêm, lái xe là ông Hà Trung Thư còn đơn vị cung cấp xe Công ty thương mại và dịch vụ vận tải Hoàng Liên. Chiếc xe này có hạn kiểm định đến ngày 01/9/2020, đón học sinh từ Phường Đức Thắng, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm đến Trường tiểu học Nam Từ Liêm.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/hoc-duong/vu-hoc-sinh-lop-4-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-su-da-roi-xu-ly-ai-254910.html