Vụ học sinh lớp 2 bị cô giáo phạt tát 50 cái: Bộ Giáo dục yêu cầu Hà Nội báo cáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội xác minh, báo cáo việc học sinh lớp 2 bị cô giáo chủ nhiệm phạt bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái.

Liên quan tới vụ việc đang gây xôn xao dư luận xảy ra ngay giữa lòng thủ đô, chiều nay, ngày 5/10, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội xác minh, báo cáo việc học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội bị cô giáo phạt bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái.

Trường Tiểu học Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Công Lý

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT báo cáo kết quả xác minh và tình hình sự việc về Bộ qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong ngày 6/12, TTXVN đưa tin.

Cũng trong chiều 5/12, ông Chữ Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã có những trao đổi với báo giới bên lề Kỳ họp HĐND TP.Hà Nội,

Theo ông Dũng Sở đã có văn bản yêu cầu Phòng GDĐT quận Đống Đa tiến hành xác minh và nếu đúng có sự việc như phản ánh cần xử lý nghiêm, không né tránh mà cần cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí.

"Nếu có sự việc như vậy thì không thể chấp nhận được. Khi nhận được thông tin tôi rất bức xúc về cách xử phạt, cách dạy, nghiệp vụ của giáo viên. Tôi đã trao đổi với Bí thư, Chủ tịch UBND quận Đống Đa về việc này và nếu có cần xử lý nghiêm", báo Lao động dẫn lời ông Dũng nói.

Theo báo Công Lý, ông Lê Tiến Nhật, Bí thư Quận ủy Đống Đa (Hà Nội), cho biết ông đã nắm được thông tin vụ việc cô giáo trường Tiểu học Quang Trung yêu cầu học sinh tát bạn 50 cái, đồng thời chỉ đạo UBD quận, Phòng GD&ĐT quận đến trường trực tiếp nắm bắt thông tin toàn diện, đầy đủ.

Ông Nhật chia sẻ, đây là vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận và không ai muốn xảy ra trên địa bàn mình. Tuy nhiên, để có được hướng xử lý công bằng, khách quan thì phải nghe ý kiến từ nhiều chiều về sự việc. Ông Nhật khẳng định, nếu sự việc được xác minh, sẽ xử lý thật nghiêm.

Trước đó, báo Người Đưa Tin phản ánh, sự việc xảy vào ngày 3/12 tại trường Tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, khi em P. - học sinh lớp 2A5 đã bị bạn Đ. cùng lớp tát 20 cái dẫn đến bầm tím mặt. Cô giáo T. – chủ nhiệm lớp là người yêu cầu bạn Đ. tát vào mặt em P. 50. Đến cái thứ 20, cô giáo yêu cầu Đ. dừng lại do P. khóc to vì quá đau. Nguyên nhân em P. bị tát là do em này mắc lỗi “nói bậy”.

Theo thông tin ban đầu từ phụ huynh của em P., về nhà, con chị tỏ ra vô cùng sợ hãi và kể lại sự việc. “Cháu nói sẽ không đi học nữa. Tôi không thể chấp nhận được việc này, cô giáo không được phép phạt học sinh như vậy", phụ huynh bức xúc.

Nữ giáo viên hiện đã bị tạm dừng công tác trước khi có quyết định kỷ luật chính thức.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giao-duc/chuyen-hoc-duong/vu-hoc-sinh-lop-2-bi-co-giao-phat-tat-50-cai-bo-giao-duc-yeu-cau-ha-noi-bao-cao-a253917.html