Vụ học sinh đứng nắng vì đi học sớm: UBND TP Hải Phòng kết luận 'do học sinh tự ý ra cổng trường đứng'

UBND TP Hải Phòng đã đưa ra thông báo kết luận vụ việc một em học sinh lớp 1 trường Tiểu học Quang Trung, Hải Phòng phải đứng ngoài cổng trường vì đi học sớm.

Theo thông báo kết luận của UBND thành phố Hải Phòng việc em học sinh lớp 1 trường Tiểu học Quang Trung, Hải Phòng phải đứng ngoài cổng trường vì đi học sớm không phải do yêu cầu của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, mà do học sinh tự ý ra cổng trường đứng.

Tuy nhiên, mẹ của em học sinh không đồng tình với kết luận này và cho rằng văn bản đã lược bỏ nhiều thông tin nhằm bỏ qua vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường.

Hình ảnh cháu bé lớp 1 đi học sớm phải đứng cổng trường, bị cô giáo chụp hình phê bình. Ảnh: MXH

Hình ảnh cháu bé lớp 1 đi học sớm phải đứng cổng trường, bị cô giáo chụp hình phê bình. Ảnh: MXH

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh câu chuyện này và trách nhiệm của các bên liên quan nhưng việc cô giáo chụp ảnh em học sinh và đưa lên group chung của lớp khiến nhiều người dân không đồng tình. Nhìn rộng hơn trong câu chuyện học đường cách xử lý những trường hợp học sinh mắc lỗi từ phía giáo viên hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và đâu sẽ là giới hạn cho việc răn dạy học sinh để các em có thể trưởng thành hơn sau những lần mắc lỗi?

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/vu-hoc-sinh-dung-nang-vi-di-hoc-som-ubnd-tp-hai-phong-ket-luan-do-hoc-sinh-tu-y-ra-cong-truong-dung/20200524024527424