Vụ học sinh bị tát 50 cái: Tạm đình chỉ 15 ngày, mở lớp tập huấn cho giáo viên

Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung cho biết, cô giáo bị 'tố' cho học sinh tát bạn 50 cái mắc sai phạm do thiếu kinh nghiệm, tuy nhiên, đã là sai phạm thì cần xử lý nghiêm.

Bà Lê Anh Vân: Cô giáo là con của vị lãnh đạo nào thì cũng sẽ xử lý nghiêm minh nếu sai phạm.

Sáng 6/12, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Quang Trung tổ chức họp báo để thông tin tới truyền thông báo chí về sự việc một nam sinh Lê P. lớp 2A5 bị cô giáo chủ nhiệm phạt vì tội nói chuyện riêng bằng hình thức cho 1 học sinh khác tát nam sinh này 50 cái.

Bà Lê Anh Vân, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Chúng tôi đã tạm thời đình chỉ 15 ngày đối với nữ giáo viên Trang (tên đầy đủ là Nguyễn Hà Trang – PV) để xác minh sự việc.

Sáng 5/12, nhà trường đã họp hội đồng sự phạm để rút kinh nghiệm và sẽ mở thêm buổi tập huấn cho giáo viên, nhất là giáo viên trẻ. Cô giáo liên quan đến vụ việc mới về trường công tác từ đầu năm học này.

Với tư cách một hiệu trưởng, tôi thấy đây là sự việc đáng tiếc và sẽ xử lý nghiêm minh với hành vi sai trái của cô giáo. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đáp ứng lại kỳ vọng xã hội".

Buổi họp báo có cả sự tham dự của ông Tạ Ngọc Thắng - Trưởng phòng GD&ĐT quận và phụ huynh nam sinh Lê P.

Đặc biệt, trước thông tin cô giáo Nguyễn Hà Trang là con của một lãnh đạo quận Đống Đa, bà Lê Anh Vân nhấn mạnh: “Nếu cô giáo là con của lãnh đạo thì đã gương mẫu cần gương mẫu hơn. Mặc dù là con ai đi chăng nữa cũng phải tạo cho mình phong cách làm việc, ứng xử văn minh.

Nếu có sai phạm, thì dù cô giáo có là con của ai đi nữa, nhà trường cũng sẽ xử lý nghiêm minh”.

Trước đó, như đưa tin, trong buổi họp báo sáng nay, bà Ngô Thanh Tâm – mẹ của nam sinh Lê P. (lớp 2A5) cho biết, con chị bị cô giáo phạt bằng cách cho bạn cùng lớp tát nhiều cái, có những cái tát đau.

Tuy nhiên phía nhà trường chưa đưa ra được kết luận xác minh cụ thể vụ việc.

Hiện UBND quận đã thành lập Đoàn thanh tra để xác minh vụ việc.

Việt Linh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/vu-hoc-sinh-bi-tat-50-cai-tam-dinh-chi-15-ngay-mo-lop-tap-huan-cho-giao-vien-d17029.html