Vụ hỏa hoạn 6 người tử vong ở Nghệ An: Khả năng cháy từ phòng trà tầng 1

Cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội tại TP Vinh (Nghệ An) xảy ra lúc khoảng 0h đêm qua.

Đến gần trưa 15/6, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phối hợp Cục kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phòng trà khiến 6 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy 6 người tử vong ở số nhà 146 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An.

Hiện trường vụ cháy 6 người tử vong ở số nhà 146 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An.

Như đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 15/6 tại phòng trà Fill, số 146 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau khi phát hiện, người dân xung quanh chạy đến ứng cứu nhưng bất lực do các cửa cuốn của tòa nhà đóng kín.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&TKCN, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Nhưng do nhà thiết kế bằng vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát dữ dội từ tầng 1 lên tầng 2.

Sau gần 2 giờ đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng.

Trong các nạn nhân có 4 người trong gia đình, gồm 2 vợ chồng (người vợ đang mang thai) và 2 người con. 2 người khác là người thuê trọ tử vong.

Chủ phòng trà là anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983, quê xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Hiện trường vụ cháy là căn nhà 3 tầng. Trong đó tầng 1 để kinh doanh phòng trà, tầng 2 cho thuê và tầng 3 chưa sử dụng, phía sau có 1 gara để xe và cầu thang nối lên các tầng. Điểm xuất phát cháy bước đầu xác định tại phòng trà tầng 1.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ.

Điểm xuất phát cháy bước đầu xác định tại phòng trà tầng 1.

Toàn bộ đồ đạc trong căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Danh tính các nạn nhân ban đầu được xác định:

1. Anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983)

2. Chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, vợ anh H. đang mang thai)

3. Cháu Nguyễn Đan N. (con gái nạn nhân)

4. Cháu Nguyễn Hoàng P. (con trai nạn nhân)

5. Chị Nguyễn Thị Lan P. (SN 1977)

6. Cháu Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009, con gái chị P.)

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/tin-moi-vu-chay-trong-dem-6-nguoi-tu-vong-o-nghe-an-lua-lan-phong-tra-tang-1-287399.html