Vụ Hoa hậu đại dương sửa mũi: Bộ trưởng Bộ VHTT-DLtrực tiếp chỉ đạo xử lý

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) Nguyễn Ngọc Thiện giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn khẩn trương xử lý dứt điểm vụ 'Hoa hậu đại dương sửa mũi' theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo bộ trưởng trước 24/11.

Trước đó, báo cáo số 225/BC-TTr của Thanh tra Bộ VHTT-DL gửi Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, từ ngày 4-8/11, đoàn kiểm tra của Bộ VHTT-DL đã trực tiếp làm việc với ban tổ chức cuộc thi là Công ty Võ Việt Chung International và các cá nhân có liên quan.

Nội dung báo cáo số 225/BC-TTr nêu rõ, ông Võ Việt Chung - trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, đồng thời là người sáng lập và giữ bản quyền cuộc thi đã thừa nhận có sai sót khi đưa thí sinh Lê Âu Ngân Anh từng phẫu thuật thẩm mỹ (phẫu thuật mũi năm 2016) vào vòng chung kết sau đó đăng quang tại cuộc thi này. Cũng trong biên bản làm việc, ông Chung xin được rút kinh nghiệm trong các cuộc thi sau và tình nguyện chịu phạt hành chính theo quy định.

Top 5 thí sinh đang chuẩn bị cho phần thi ứng xử - Ảnh: Ricky Hồ

Thanh tra của bộ cũng nêu bản tường trình của người đẹp Lê Âu Ngân Anh. Trong bản tường trình Ngân Anh khẳng định: "Ngày 27/9/2017, trong quá trình kiểm tra nhân trắc học lần hai tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, tôi đã chủ động báo cáo với BTC về việc đã từng phẫu thuật nâng mũi silicone nhân tạo và sau đó đã rút đệm mũi vào tháng 4/2017. Ngày 14/10/2017 tôi cùng thành viên BTC đi chụp Xquang mặt, theo hình ảnh kết quả chụp xác nhận mũi không có vật thể lạ. Sau đó BTC thông báo đồng ý để tôi tiếp tục tham dự vòng chung kết".

Tại biên bản vi phạm hành chính lập ngày 8/11, ông Võ Việt Chung đã ký biên bản vi phạm và thừa nhận có hành vi vi phạm hành chính: “Đưa thí sinh thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện kèm theo, quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 14 Nghị định 158/2013/NĐ-CP”. Mức phạt cho hành vi vi phạm này là từ 2 - 6 triệu đồng.

Trước đó, tối 28/10, người đẹp Lê Âu Ngân Anh đã đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Chiến thắng của Ngân Anh gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng người đẹp sinh năm 1995 không đủ tiêu chuẩn cả về sắc đẹp lẫn trí tuệ để đăng quang một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ như vậy. Thậm chí, nhiều người còn đưa ra những hình ảnh làm bằng chứng “tố” gương mặt của tân Hoa hậu Đại dương có sự can thiệp của dao kéo.

Quang Linh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/vu-hoa-hau-dai-duong-sua-mui-bo-truong-bo-vhtt-dltruc-tiep-chi-dao-xu-ly-d63156.html