Vụ Hiệu trưởng, Hiệu phó bán 6 tấn gạo: 'Biểu hiện của tham nhũng vặt'

ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, Hiệu trưởng, Hiệu phó trường PTDT bán trú xã Bản Công ở Yên Bái bán 6 tấn gạo của học sinh là biểu hiện của tham nhũng vặt, có tham nhũng vặt sẽ có tham nhũng lớn.

Theo đó, Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Vinh và Vũ Đức Tuyến về tội Tham ô tài sản.

Số tiền 42 triệu đồng từ việc bán gạo không phải quá lớn, nhưng ĐBQH cho rằng, đó là biểu hiện của tham nhũng vặt, hết sức nguy hại cho xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của người thầy.

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ những động cơ phía sau vụ việc, sớm có xử lý thỏa đáng để dư luận yên lòng.

“Số tiền không quá lớn nhưng hình ảnh xấu mà hành động vi phạm của hai thầy giáo cũng là lãnh đạo quản lý của trường gây ra thì có tác hại nặng nề. Nó cho thấy, vấn đề tham nhũng vặt đang ngày càng trở nên bức xúc, tinh vi, đi vào mọi ngõ ngách của đời sống. Có tham nhũng vặt thì ắt sẽ có tham nhũng lớn nếu không được ngăn chặn kịp thời”, vị Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp nêu quan điểm.

ĐBQH Phạm Văn Hòa.

ĐBQH Phạm Văn Hòa.

ĐBQH Phạm Văn Hòa cũng cho rằng, học sinh bán trú là con em đồng bào dân tộc, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Việc bán 6 tấn gạo của học sinh, chi tiêu cá nhân như vậy làm méo mó chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Điều này nguy hiểm hơn rất nhiều so với số thiệt hại về vật chất.

“Đúng ra đã là chính sách ưu tiên của Chính phủ, khi thực hiện cần được giám sát chặt chẽ. Bán gạo như vậy là hoàn toàn trái với bản chất đạo đức của người thầy. Con số 6 tấn gạo có thể khiến người ta quên, nhưng việc làm để lại hình ảnh xấu cho những người thầy sẽ rất khó để quên. Ở đây có cả vấn đề đạo đức nhà giáo, cả hai người này đều không có đạo đức của nghề giáo”, ông Hòa nói.

Ông Hòa cũng cho rằng, tỉnh Yên Bái cần xử lý nghiêm vụ việc này để răn đe. “Dư luận còn chưa hết bức xúc vụ việc của ông Phạm Sỹ Quý, từng là Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường khi kê khai tài sản không đúng cách đây chưa lâu, nay lại thêm những vụ việc phản cảm. Rõ ràng, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Trạm Tấu phải xem xét lại. Đây cũng là biểu hiện của tham nhũng vặt. Tham nhũng vặt còn nguy hại hơn rất nhiều khi nó gây ảnh hưởng đến dư luận nhân dân bằng những hình ảnh phản cảm”, ông Hòa nói.

ĐBQH Phạm Văn Hòa cũng cho rằng, hành động như vậy đúng ra phải được các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn. Ở đây thiếu vai trò của tập thể, để các cá nhân tự quyền, tự quyết.

“Ăn bớt xén của ai một đồng đã đáng lên án, đằng này lại là bữa cơm của học sinh thì quả thật không chấp nhận được. Tôi rất phẫn nộ và cho rằng, nếu không xử lý nghiêm minh sẽ tạo tiền lệ rất xấu sau này, nhất là hình ảnh cao quý của người thầy trong mắt học sinh”, ông Hòa nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 21/11, Công an huyện Trạm Tấu (Yên Bái) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Vinh và Vũ Đức Tuyến về tội Tham ô tài sản.

Theo một vị lãnh đạo huyện Trạm Tấu, việc bán gạo xảy ra trong quá trình dọn kho ở trường PTDT bán trú xã Bản Công. Khi số gạo đang được bốc lên xe đem đi thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Vinh và Tuyến đã bán 6 tấn gạo của học sinh bán trú, thu về 42 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Dương Thu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-hieu-truong-hieu-pho-ban-6-tan-gao-bieu-hien-cua-tham-nhung-a348107.html