Vụ Hiệu trưởng bị tố dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ: Nạn nhân tiết lộ số lần bị thầy gọi lên phòng

Một nam sinh - nạn nhân bị thầy giáo Hiệu trưởng Trường PTDTNT- THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) lạm dụng cho biết, có tuần thầy gọi lên 2,3 lần, cũng có tuần thầy gọi liên tục lên phòng.

Một nam sinh - nạn nhân bị thầy giáo Hiệu trưởng Trường PTDTNT- THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) lạm dụng cho biết, có tuần thầy gọi lên 2,3 lần, cũng có tuần thầy gọi liên tục lên phòng.

(Video: Nam sinh bị thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục lên tiếng)

Vụ việc, ông Đ.B.M, Hiệu trưởng trường PTDTNT- THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) bị tố dâm ô hàng chục nam sinh tại trường đang khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ việc, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với 1 nam sinh của trường cũng là nạn nhân bị thầy hiệu trưởng M. có hành vi lạm dụng tình dục trong thời gian qua.

Ông Đ.B.M- Hiệu trưởng Trường PTDTNT- THCS Thanh Sơn (Phú Thọ). Ảnh: VOV

Ông Đ.B.M- Hiệu trưởng Trường PTDTNT- THCS Thanh Sơn (Phú Thọ). Ảnh: VOV

Theo nam sinh này, thầy hiệu trưởng M. thường xuyên gọi em lên phòng làm việc, có tuần thầy gọi lên 2,3 lần, cũng có tuần thầy gọi liên tục. Nhưng hầu hết những lần thầy gọi đều vào giờ tự học. Khi thầy muốn gọi nam sinh lên phòng, thì sẽ nhờ cô giáo hoặc thầy giáo gọi lên. Tuy nhiên, chủ yếu là cô giáo NG. (dậy môn Giáo dục công dân) đưa nam sinh này lên phòng thầy hiệu trường.

Tại phòng hiệu trưởng, em nam sinh này bị thầy bắt vào buồng rồi yêu cầu tự cởi quần áo của mình để thầy nghịch.

"Sau đó thầy bắt đầu sờ, nắn bộ phận sinh dục của em. Mỗi lần như thế thầy thường bắt em đứng im cho thầy sờ khoảng 30 phút. Trước khi cho em về lớp thì thầy cho kẹo hoặc cho tiền (Mỗi lần 20-30 ngàn đồng) sau đó thầy dọa em không được nói với ai nếu không là chết với thầy", nam sinh cho hay.

Em nam sinh này cũng tiết lộ, em rất sợ mỗi khi bị thầy gọi lên phòng và nhiều lần đã bỏ chạy nhưng thầy quát rồi dọa nên không dám phản ứng nữa. Em cũng không dám kể với ai vì sợ thầy sẽ xử lý.

"Mỗi khi gặp thầy con sợ lắm, con chỉ muốn thầy Hiệu trưởng sẽ nhận ra lỗi của mình và thay đổi để trở thành người tốt hơn", em nam sinh chia sẻ.

Trước thông tin, thường xuyên đưa nam sinh lên phòng hiệu trưởng M, cô giáo Ng. khẳng định: "Tôi cũng chưa một lần nào dẫn học sinh lên phòng thầy hiệu trưởng cả và tôi xin khẳng định những thông tin đó là sai sự thật".

Cũng theo cô Ng., cách đây khoảng 3 ngày có nghe được thông tin thấy M. lạm dụng tình dục học sinh nam và bản thân cũng như các giáo viên khác trong trường rất bất ngờ.

Cô Ng cho hay, sự việc trên ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhà trường nên mong cơ quan chức năng sẽ sớm có kết luận chính thức về vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-hieu-truong-bi-to-dam-o-nhieu-nam-sinh-o-phu-tho-nan-nhan-tiet-lo-so-lan-bi-thay-goi-len-phong-a255347.html