Vụ hiếp dâm ở Cà Mau: PC45 đề nghị truy tố bị can

Nguồn tin của Người Đô Thị ngày 20.11.2017 cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh Cà Mau đã kết thúc điều tra vụ án 'Hiếp dâm trẻ em' và 'Dâm ô trẻ em' xảy ra tại ấp 7 (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình), đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh này đề nghị truy tố đối với ông Hữu Bê (sinh năm 1960), ngụ cùng ấp.

Theo PC45, ông Bê đã có hành vi dâm ô với bé H.M.K, quy định tại Khoản 2 Điều 116 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Thông báo kết quả điều tra vụ án cũng đã được gửi đến bà Hữu Thị Lợi, mẹ ruột và là người đại diện hợp pháp của bé K.

Những dòng thư bé K. để lại trước khi tự tử. Ảnh: Thanh Niên

Công an tỉnh Cà Mau ngày 27.9.2016 thụ lý đơn của chị Hữu Thị Lợi tố giác ông Hữu Bê xâm hại tình dục bé K. nhiều lần. Sau khi tiến hành trưng cầu giám định thương tích (bộ phận sinh dục) của bé K và tiến hành điều tra theo thủ tục, PC45 ra thông báo số 09/CSĐT-TB (PC45) về Quyết định không khởi tố vụ án hình sự do “chỉ có lời khai của H.M.K, ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông Bê có hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em” đối với bé K. Thông báo 09 do thượng tá Trần Hồng Lộc - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Cà Mau ký.

Gia đình bị hại ngậm ngùi bỏ cuộc, hoàn tất thủ tục để đưa bé K. vào một mái ấm tại TP.HCM (dự kiến là ngày 13.2.2017, theo chị Lợi). Chiều 10.2.2017, bé K bất ngờ uống thuốc tự tử sau khi đọc được bản thông báo không khởi tố vụ án mà gia đình giấu trong hộc tủ. Qua ngày hôm sau, bé qua đời, để lại bức thư tuyệt mệnh bày tỏ oan khiên.

Cái chết tức tưởi của bé K. và đôi dòng thư tuyệt mệnh để lại, bày tỏ nỗi oan khiên khiến dư luận phẫn nộ. Vụ án được lật lại. Đại tá Ngô Tấn Quốc thay thượng tá Lộc thụ lý vụ án. Ngày 19.9.2017, bị can Hữu Bê bị bắt tạm giam ba tháng.

Là một trong năm luật sư tự nguyện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại, bà Võ Thị Anh Loan (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định hành vi xâm hại tình dục của ông Hữu Bê đối với bé K. gián tiếp gây nên cái chết của nạn nhân.

Theo bà Loan, hành vi phạm tội của bị can gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 116 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 7 năm đến 12 năm. Sắp tới nhóm luật sư sẽ tiến hành sao chụp tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để làm rõ tội danh của bị can.

Thượng Tùng

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/vu-hiep-dam-o-ca-mau-pc45-de-nghi-truy-to-bi-can-11369.html