Vụ hành hung vợ để ép chồng trả nợ: Chồng dàn dựng với chủ nợ

Liên quan đến vụ hành hung vợ để ép chồng trả nợ, ngày 17-10, Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, đến nay, cơ quan điều tra xác định không có cơ sở cho thấy chủ nợ đã giam, giữ con nợ trái pháp luật như trình báo của ông Phạm Quốc Tiến (trú phường Vĩnh Phước).

Theo đó, qua tin nhắn giữa ông Tiến với chủ nợ là ông Trần Quốc Đạt (trú xã Vĩnh Ngọc) mà các điều tra viên thu thập được thể hiện, do không thể trả được khoản vay lên đến 240 triệu đồng nên ông Tiến đã dàn dựng mình bị chủ nợ giam lỏng; đồng thời bày cách chủ nợ đe dọa, phá công việc làm ăn của vợ ông này là bà Trần Thị Thảo. Cụ thể, nhiều tin nhắn mà điều tra viên thu thập được có nội dung đe dọa được chính ông Tiến soạn gửi qua cho Đạt, sau đó ông Đạt sao chép rồi gửi cho bà Thảo. Ngoài ra, trong quá trình ông Tiến ở nhà nghỉ tại tổ 23 Hòn Nghê đã nhiều lần dùng điện thoại của lễ tân nhắn tin cho vợ và bạn tới phía trước để uống cà phê nhưng lại không báo cho bạn bè, hay cơ quan công an về việc mình bị chủ nợ “giam lỏng”.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP. Nha Trang, với hành vi đánh người gây thương tích của Đạt đối với bà Thảo, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201810/vu-hanh-hung-vo-de-ep-chong-tra-no-chong-dan-dung-voi-chu-no-8093601/