Vụ hàng trăm người đòi sổ đỏ ở Quảng Nam: Để giải quyết cần có lộ trình

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có trả lời phản ánh của người dân liên quan tranh chấp của hai công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Hoàng Nhất Nam.

Sau khi cuộc họp ngày 15/3, các bên chưa tìm được tiếng nói chung, người dân mua đất tiếp tục đến phòng tiếp dân của UBND tỉnh gửi đơn khiếu nại và gặp trực tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để phản ánh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trực tiếp gặp gở người dân đi khiếu nại vào ngày 20/3. Trưóc đó, ông Lê Trí Thanh nguyên là Chủ tịch UBND Thị xã Điện Bàn trước khi lên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam trả lời người dân quanh tranh chấp giữa hai công ty.

UBND tỉnh Quảng Nam trả lời người dân quanh tranh chấp giữa hai công ty.

Sau khi nghe ý kiến của người dân, lãnh đạo tỉnh cho biết, các cơ quan chức năng đã ghi nhận các ý kiến phản ánh của người dân và nhấn mạnh bản chất bên trong của vụ việc này cần mổ xẻ và dựa theo quy định của pháp luật chứ không thể làm theo cảm tính. Nếu liên quan đến đơn vị nào thì bên đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đảm bảo các quyền lợi của các bên theo đúng qui định của pháp luật.

“Quan hệ giữa đôi bên là quan hệ bằng hợp đồng giữa hai bên. Trong đó, Bách Đạt An có phần trách nhiệm đúng, có phần sai, kể cả Hoàng Nhất Nam cũng vậy. Nhưng trong hợp đồng có quy định, nếu không giải quyết được thì khởi kiện ra tòa và hiện TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang thụ lý vụ việc của hai công ty.

Để giải quyết vụ việc phân minh, nếu tòa có triệu tập phía UBND tỉnh, tỉnh sẽ cử các ngành chức năng để cùng tham gia. Chúng tôi sẽ cung cấp hồ sơ, chứng cứ cho tòa án nếu họ yêu cầu. Chính quyền luôn theo dõi và sẽ can thiệp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mua đất và các bên liên quan” - ông Lê Trí Thanh nói.

Đại diện Sở Xây dựng Quảng Nam cho biết, hiện tại sở mới tập hợp gần 400 hồ sơ và giấy đặt cọc tiền của dân phản ánh. Tất cả chủ đầu tư của các dự án do Bách Đạt An chưa hoàn thiện, góc độ quản lý nhà nước nếu đơn vị vi phạm pháp luật hành chính, sẽ xử lý hành chính hai công ty.

Còn phía UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho rằng, doanh nghiệp thi công dự án này chưa đủ điều kiện, chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa được Sở Xây dựng cấp giấy phép mà xây dựng và huy động vốn là sai quy định. Giữa Công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam ký liên kết là ở Đà Nẵng chứ không phải Quảng Nam nên chính quyền thị xã không biết. Cũng không biết nội dung hợp đồng giữa hai đơn vị này như thế nào.

Để giải quyết vụ việc phân minh, nếu tòa có triệu tập phía UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh sẽ cử các ngành chức năng để cùng tham gia.

Chia sẻ thêm về tranh chấp dân dự của hai bên, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, giữa hai Công ty Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An có hợp đồng, nhưng hiện hai đơn vị này đang tranh chấp hợp đồng và kiện ra tòa án.

Đây là việc xảy ra ở Đà Nẵng, nhưng không phải Quảng Nam không giải quyết mà giải quyết cần có lộ trình chứ không phải ngày một, ngày hai. Sai phạm của Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An là vi phạm hành chính, chứ chưa có dấu hiệu sai phạm hình sự.

Để giải quyết vụ việc phân minh, nếu tòa có triệu tập phía UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh sẽ cử các ngành chức năng để cùng tham gia. UBND tỉnh sẽ cung cấp hồ sơ, chứng cứ cho tòa án nếu họ yêu cầu. Chính quyền luôn theo dõi và sẽ can thiệp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mua đất và các bên liên quan.

Trước mắt, UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh thanh tra toàn bộ các dự án của Bách Đạt An, đồng thời cơ quan công an tỉnh cũng đang thụ lý theo đơn đúng quy định. Khi đủ điều kiện thì cơ quan nhà nước mới cấp sổ đỏ nếu Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam làm đúng quy định...

Thoại Khanh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-hang-tram-nguoi-doi-so-do-o-quang-nam-de-giai-quyet-can-co-lo-trinh-d93376.html