Vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Dự kiến chiều nay công bố nguồn lây bệnh

Chiều nay (24.7), Sở Y tế tỉnh Hưng Yên sẽ họp Hội đồng chuyên môn với Bệnh viện Da liễu Trung ương để làm rõ mối liên quan giữa việc hàng loạt trẻ em ở huyện Khoái Châu bị bệnh sùi mào gà với việc điều trị hẹp bao quy đầu tại cơ sở của y sĩ Hoàng Thị Hiền.

Trẻ mắc sùi mào gà được điều trị tích cực tại BV Da liễu Trung ương. Ảnh: LH

Chia sẻ với Lao Động, ông Lều Văn Quân - Chánh thanh tra sở Y tế Hưng Yên – xác nhận, chiều 24.7, Sở Y tế Hưng Yên sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân, nguồn lây bệnh sùi mào gà cho hàng loạt trẻ ở Hưng Yên gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Hội đồng chuyên môn bao gồm các chuyên gia về da liễu, dịch tễ, sinh hóa, nhi khoa… nhằm đánh giá khách quan nguồn lây bệnh sùi mào gà trong cộng đồng.

Trước đó, ông Bùi Quang Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên - đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn đối với y sĩ Hoàng Thị Hiền để làm rõ mối liên quan giữa việc điều trị hẹp bao quy đầu của bà Hiền với gần 80 trẻ bị sùi mào gà ở huyện Khoái Châu trong gần 3 tháng qua.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã có công văn đề nghị Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp làm rõ nguyên nhân và cung cấp hồ sơ bệnh án, số lượng trẻ bị bệnh đến điều trị tại bệnh viện thời gian qua.

Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ phối hợp với Sở Y tế Hưng Yên để khám cho cha mẹ các cháu và y sĩ Hiền, đồng thời xem xét các dụng cụ y tế của cơ sở bà Hiền mà công an đã niêm phong để xác định nguồn lây bệnh.

Ở diễn biến khác, các gia đình có con bị mắc phải “căn bệnh người lớn” vẫn đang thấp thỏm lo, vì chủ của phòng khám “chui” ở thôn 5 Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hiện vẫn “chối bay” trách nhiệm. Ngày 23.7, tập thể các gia đình đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi lên các bộ, ban ngành trung ương, địa phương.

Tập thể gia đình có con bị mắc bệnh sùi mào gà sau khi nong tách bao quy đầu ở Hưng Yên làm đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng.

Trong đơn kêu cứu có đoạn: “Bà Hiền lấy danh nghĩa  “Bác sĩ chuyên khoa nhi” của một bệnh viện uy tín trên Hà Nội để lừa người nhà bệnh nhân. Khi tiến hành nong tách bao quy đầu cho các cháu, Y sĩ Hiền chỉ sử dụng một găng tay caosu để tiến hành thủ thuật cho rất nhiều bệnh nhân (một tay đeo găng, một tay không đeo găng tay). Chiếc banh và kéo dùng để tiểu phẫu được lấy từ chiếc khay không hề khử trùng. Bà dùng đôi găng tay và chiếc kéo đó làm tiểu phẫu cho rất nhiều cháu, không khác gì “cắt tỉa cây cảnh”.

Sau khi nong tách bao quy đầu tại cơ sở y tế “chui” của bà Hiền (cũng là nhà của bà Hiền), chỉ khoảng vài ngày sau, bộ phận sinh dục của các cháu bị sưng tấy, nổi nhiều nốt trắng. Chúng tôi rất hoang mang, nên đã đưa con tới các cơ sở y tế trung ương (Bệnh viện Da liễu Trung ương) để thăm khám thì rất đau xót khi bác sĩ thông báo con chúng tôi bị mắc bệnh sùi mào gà.

Suốt hai tháng nay,  gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe và tương lai của các cháu. Có cháu nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi đã phải chịu đau đớn, trong quá trình điều trị đốt sùi mào gà tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Các cháu quấy khóc đêm ngày, trong giấc ngủ vì đau đớn nhiều khi bị giật thót mình. Chưa kể sự kỳ thị của hàng xóm và bạn bè là tổn thương rất lớn về mặt tâm lý, tinh thần và đi theo suốt tuổi thơ của các cháu”.

Nguyện vọng của các gia đình là mong các cơ quan, ban, ngành làm việc công tâm, sớm tìm ra nguyên nhân làm hàng hoạt trẻ bị mắc sùi mào gà, đòi lại công bằng cho các cháu nhỏ.

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/suc-khoe/vu-hang-loat-tre-bi-sui-mao-ga-o-hung-yen-du-kien-chieu-nay-cong-bo-nguon-lay-benh-686119.bld