Vụ hàng loạt học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Công an khẩn trương vào cuộc điều tra

Lực lượng công an đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc hàng loạt học sinh bị nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh.Ngày 14/2, phụ huynh tại trường Mầm non Thanh Khương phát hiện thịt lợn đã nấu chín cho trẻ em có nhiều hạt nhỏ như gạo nghi là sán nên đã yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc, nhiều gia đình không cho con ăn bán trú.

Lực lượng công an đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc hàng loạt học sinh bị nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh.

Ngày 18/3, báo Người Lao Động dẫn thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng phối hợp với Công an huyện Thuận Thành nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ học sinh bị nhiễm sán lợn.

Ngày 15 và 16/3, có tới hàng nghìn học sinh xã Thanh Khương được bố mẹ đưa xuống Hà Nội khám. Ảnh: Người Đưa Tin

Ngày 15 và 16/3, có tới hàng nghìn học sinh xã Thanh Khương được bố mẹ đưa xuống Hà Nội khám. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, ngày 16/3, UBND tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo cho biết ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đã chủ trì cuộc họp cùng công an tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng tỉnh và huyện Thuận Thành liên quan việc cung cấp thực phẩm tại Trường Mầm non xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào các xét nghiệm, báo cáo chính thức đến cơ quan chức năng liên quan.

Sở Y tế phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức xét nghiệm đối với các học sinh của Trường Mầm non xã Thanh Khương; hướng dẫn người dân về ảnh hưởng, nguyên nhân và cách phòng chống sán lợn.

Phụ huynh bật khóc khi nhận kết quả con bị nhiễm sán lợn. Ảnh: Người Đưa Tin

Ngoài ra, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho trường học.

Bên cạnh đó, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo điều tra việc cung cấp, phát tán thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại Trường Mầm non Thanh Khương và các trường học trên địa bàn huyện Thuận Thành, xử lý hành vi kích động gây rối làm mất an ninh trật tự.

Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Thuận Thành phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền cho các phụ huynh để tránh hoang mang.

Như đã đưa tin, tính đến hết ngày 17/3, tổng số trẻ ở Bắc Ninh đi xét nghiệm là 1.700 em, trong đó 209 em dương tính với kháng thể sán lợn. Dự kiến con số sẽ tiếp tục tăng, bởi các phụ huynh vẫn đang đưa con đi khám và xét nghiệm tại các bệnh viện.

Khi vụ việc trường dùng thịt lợn nhiễm sán nấu cho học sinh chưa được giải quyết, trường Mầm non Thanh Khương lại bị phát hiện sử dụng thịt gà đã hôi thối nấu cháo. Ảnh: Công Lý.

Báo VTCNews dẫn lời bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, ngoài những mẫu đã chắc chắn dương tính với sán lợn, còn lại những mẫu đang nghi ngờ sẽ được bệnh viện kiểm tra lại để cho kết quả chính xác nhất. Không chỉ có vậy, những trường hợp dương tính với ấu trùng sán lợn trong lần xét nghiệm đầu cũng được kiểm tra thêm 3 lần nữa để khẳng định chắc chắn.

Cũng trong chiều 17/3, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh đã động viên, thăm hỏi người dân đang đưa con em đi khám, xét nghiệm tại bệnh viện. Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh đề nghị 2 bệnh viện tiếp tục hướng dẫn, tư vấn và khuyến cáo, thông tin cho người dân về bệnh và các biện pháp phòng tránh cho người dân được yên tâm hơn, tránh tâm lý hoang mang.

Đại diện lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 14/2, phụ huynh tại trường Mầm non Thanh Khương phát hiện thịt lợn đã nấu chín cho trẻ em có nhiều hạt nhỏ như gạo nghi là sán nên đã yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc, nhiều gia đình không cho con ăn bán trú.

Trưa 5/3, một số phụ huynh phát hiện nhà trường dùng thịt gà đông lạnh nghi không đảm bảo an toàn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng 10kg thịt gà đông lạnh được cất giữ trong tủ lạnh của khu bếp ăn nhà trường.

Đơn vị cung cấp thực phẩm cũ là Công ty TNHH Hương Thành bị cắt hợp đồng và nhà trường đã tìm đơn vị cung cấp thực phẩm mới.

Chính quyền xã đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Cao Thị Hòe, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-hang-loat-hoc-sinh-nhiem-san-lon-o-bac-ninh-cong-an-khan-truong-vao-cuoc-dieu-tra-a266978.html