Vụ hàng chục héc ta đất dự án bị lấn chiếm ở Thanh Trì – Hà Nội: Lãnh đạo Hà Nội đừng ngó lơ (!)

Hàng chục ha đất dự án bị công nhiên lấn chiếm, san lấp để sử dụng sai mục đích, để lại hệ lụy không nhỏ cho chủ đầu tư sau này. Baonhandao.vn đã phản ánh nhưng tình trạng lấn chiếm vẫn tiếp diễn,... người đứng đầu thành phố Hà Nội không biết sự việc này, hay biết mà ngó lơ… (!?).

Ngày 5/5/2019, baonhandao.vn đăng bài: “Hàng chục héc ta đất đang bị khai thác trái phép trên địa bàn huyện Thanh Trì – Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm?”; Tiếp đó, ngày 11/5/2019, là bài: “Thanh Trì - Hà Nội: Tiền cho thuê đất 10.000 đồng/m2 chui vào túi ai?”. Nội dung phản ánh về tình trạng hàng chục ha đất dự án Tổ hợp nhà ga Ngọc Hồi đang bị chiếm dụng, san lấp trái phép để làm nhà xưởng, bến bãi…

Mặc cho báo đăng bài phản ánh, tình trạng san lấp không những không dừng lại, mà tiếp tục diễn ra như chưa từng ai biết (!). Mọi sự nỗ lực của phóng viên trong việc liên hệ làm việc với ông Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Tiến Cường đều trở nên bất lực. Cho đến nay, người duy nhất liên hệ cung cấp thông tin cho phóng viên là ông Bùi Huy Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Thanh Trì. Đáng nói, hành vi san lấp trái phép hàng chục ha đất dự án là sai phạm nghiêm trọng và để xảy ra sự việc này là sự thiếu trách nhiệm của cơ quan quản lý đất đai.

Khu vực ao hồ đang được san lấp trước sự ngó lơ của các cơ quan chức năng huyện Thanh Trì và xã Ngọc Hồi.

Khu vực ao hồ đang được san lấp trước sự ngó lơ của các cơ quan chức năng huyện Thanh Trì và xã Ngọc Hồi.

Sau khi baonhandao.vn có 2 bài phản ánh, UBND huyện Thanh Trì không có động thái nào ngăn chặn, chấn chỉnh sai phạm và điều khiến chúng tôi băn khoăn hơn là sự im lặng của UBND TP Hà Nội.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Bùi Huy Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Thanh Trì thừa nhận rằng, việc san lấp trái phép bằng những thứ đất trạc hỗn tạp sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho chủ đầu tư khi thực hiện dự án. Những thiệt hại đó là nền đất san lấp không đạt tiêu chuẩn sẽ phải múc lên để san lấp lại. Bài toán đặt ra là hàng chục ha đất đang bị san lấp trái phép hiện nay sẽ làm tốn thêm bao nhiêu công sức và kinh phí để múc lên?

Ở đây, vi phạm xảy ra không hề nhỏ và rất ngang nhiên. Với vai trò là người đứng đầu chính quyền, có trách nhiệm quản lý toàn diện mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cần quan tâm chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng san lấp đất trái phép đang diễn ra tại dự án Tổ hợp nhà ga Ngọc Hồi. Đồng thời, tìm nguyên nhân tại sao UBND huyện Thanh Trì không ra tay xử lý sai phạm? Liệu có sự việc như dư luận băn khoăn nghi vấn về sự “bắt tay” giữa người có trách nhiệm với ông Hưng – người đứng ra cho thuê đất với giá 10.000đ/1m2,…. khiến việc xử lý sai phạm tại huyện Thanh Trì bị vướng?

Xin chuyển tới quý độc giả và các vị lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo huyện Thanh Trì một số hình ảnh mà phóng viên baonhandao.vn vừa ghi nhận tại khu đất thuộc dự án tổ hợp Nhà ga Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì:

Hình ảnh bên trong khu đất dự án tổ hợp Nhà ga Ngọc Hồi đang bị lấn chiếm, cho thuê trái phép.

Nguyễn Khuê

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/vu-hang-chuc-hec-ta-dat-du-an-bi-lan-chiem-o-thanh-tri-ha-noi-lanh-dao-ha-noi-dung-ngo-lo-22062