Vụ hàng chục công nhân nhập viện: Khí formaldehyde cao quá mức cho phép

Tại cuộc giao ban báo chí chiều nay (10.7), ông Nguyễn Tiến Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh– cho biết, thời điểm hàng chục công nhân đang làm việc thì bị đau đầu, khó thở, choáng váng và ngất, tại một số khu vực của nhà máy, khí formaldehyde (fomanđêhít) cao quá mức cho phép.

Hàng chục công nhân Cty Yazaki Đông Mai trong đó phần lớn là phụ nữ nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, choáng váng. Ảnh: CTV

Loại khí này gây ra những triệu chứng đúng như những triệu chứng mà các công nhân Cty Yazaki Đông Mai gặp phải. Tuy nhiên, đại diện Sở Y tế chưa thể khẳng định có phải khí formaldehyde khiến công nhân nhập viện.

“Chúng tôi lấy mẫu không khí tại 5 khu vực của nhà máy ngay sau khi xảy ra vụ việc sáng 6.7 để về phân tích thì phát hiện có 2 khu vực có khí formaldehyde quá cao so với bình thường. Ngay hôm sau (7.7), chúng tôi tiếp tục lấy mẫu không khí, nhưng qua xét nghiệm thì không khí cơ bản an toàn” – ông Hưng cho biết.

Tuy nhiên, theo đại diện Sở y tế Quảng Ninh, hiện chưa thể kết luận khí formaldehyde có phải là nguyên nhân khiến công nhân nhập viện bởi các xét nghiệm tại bệnh viện không thấy khí formaldehyde trong cơ thể. Vì thế, tỉnh Quảng Ninh đã mời các bác sĩ, chuyên gia chống độc của Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục xét nghiệm để xác định nguyên nhân chính thức.

Hiện, vẫn còn 57/70 công nhân vẫn còn nằm tại BV Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để tiếp tục theo dõi bởi vẫn có hiện tượng khó thở, tức ngực, tinh thần hoảng loạn.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Hưng, hiện cũng chưa tìm ra nguyên nhân hình thành khí formaldehyde. Vì thế, tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh đề nghị thành lập đoàn chuyên gia để tìm hiểu nguyên nhân hình thành khí formaldehyde; đồng thời sẽ tiếp tục quan trắc không khí tại nhà máy cho đến khi an toàn mới được phép hoạt động trở lại.

Kết quả quan trắc ban đầu cũng đã được thông báo đến công nhân trong buổi đối thoại sáng nay giữa công nhân Cty và Liên đoàn Lao Động tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Danh Chức – Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh – cho biết, lãnh đạo Cty đã đồng ý vẫn trả lương cho công nhân trong thời gian nghỉ việc để Cty và các ban, ngành làm sạch không khí.

Trước đó, Cty Yazaki Đông Mai cho rằng nguyên nhân khiến hàng chục công nhân nhập viện là mùi thuốc sâu của hộ dân phun rau sách công ty khoảng 500m, trong khi theo các cơ quan chức năng nguyên nhân do nắng nóng. Tuy nhiên, hầu hết công nhân đều không đồng tình với những kết luận trên.

Cty Yazaki Đông Mai là Cty 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất dây dẫn và các cụm thiết bị điện dành cho ôtô, luôn được đánh giá cao về chính sách lương thưởng và điều kiện làm việc cho công nhân. Số lượng công nhân của Cty hiện khoảng 5.800 người, trong đó phần lớn là nữ.

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/vu-hang-chuc-cong-nhan-nhap-vien-khi-formaldehyde-cao-qua-muc-cho-phep-617756.ldo