Vũ Hán thông báo cho phép người rời thành phố, rồi rút lại ngay sau đó

Trước đó, chính quyền thông báo những người không phải cư dân Vũ Hán được phép rời thành phố, nhưng phải chứng minh chưa từng tiếp xúc với người bệnh và không có triệu chứng bệnh.

Chính quyền Vũ Hán ngày 24/2 cho biết thông báo nới lỏng lệnh cấm đi lại, đăng tải khoảng 1 giờ trước đó, được đưa ra mà không có sự phê duyệt, và vì thế nó đã bị rút lại.

Họ cũng cho biết đã khiển trách người chịu trách nhiệm đăng tải thông báo này.

Thông báo ban đầu cho biết chính quyền sẽ để những người không phải là cư dân thành phố được rời khỏi thành phố này. Đến nay, dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra đã lây nhiễm cho hơn 79.000 người và giết chết hơn 2.500 người trên toàn thế giới, theo AFP.

Những người muốn rời khỏi thành phố phải chứng minh chưa từng tiếp xúc với người bệnh, họ cũng phải trải qua sàng lọc y tế để đảm bảo không có triệu chứng nghi nhiễm bệnh.

 Cảnh sát bảo vệ bên ngoài lối vào nhà ga xe lửa bị đóng cửa ở Vũ Hán. Ảnh: AP.

Cảnh sát bảo vệ bên ngoài lối vào nhà ga xe lửa bị đóng cửa ở Vũ Hán. Ảnh: AP.

Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân bị phong tỏa từ ngày 23/1, sau khi chính quyền đóng cửa giao thông vận tải ra vào thành phố, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus chết người.

Số người chết vì virus corona ở Trung Quốc đã tăng lên 2.592 người, khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ngày 24/2, báo cáo thêm 150 trường hợp tử vong mới. Ngoại trừ một người, số tử vong mới còn lại đều ở Hồ Bắc.

Số người chết được báo cáo hôm 24/2 tăng vọt so với 97 ca tử vong được báo cáo hôm 23/2. Ủy ban báo cáo thêm 409 ca nhiễm mới, trong đó có 11 ca bên ngoài Hồ Bắc. Nhiều tỉnh khác ở Trung Quốc không có thêm ca nhiễm mới trong nhiều ngày liên tục, trong khi tình hình tiếp tục xấu đi ở Hồ Bắc và bên ngoài Trung Quốc.

Phép màu ở tâm dịch Vũ Hán Đã hơn một tháng kể từ ngày Vũ Hán bị cách ly, đánh dấu cuộc chiến chưa có hồi kết với dịch bệnh do virus corona (Covid-19) gây ra.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-han-thong-bao-cho-phep-nguoi-roi-thanh-pho-roi-rut-lai-ngay-sau-do-post1051026.html