Vũ Hán sắp vận hành lại các tuyến logistic quan trọng

Theo nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, thủ phủ tỉnh này - thành phố Vũ Hán đang nỗ lực vận hành trở lại các chức năng đô thị.

Cầu Trường Giang, thành phố Vũ Hán. Nguồn: baidu

Cầu Trường Giang, thành phố Vũ Hán. Nguồn: baidu

Sau ngày gỡ lệnh phong tỏa 8-4, thành phố Vũ Hán đã cho vận hành trở lại toàn bộ hệ thống dịch vụ logistic trực tuyến, 80% doanh nghiệp logistic lớn của thành phố đã nhận trở lại đơn hàng, tạo cơ sở giúp hệ thống giao thông vận tải gồm đường sắt, hàng không, đường thủy và bộ khôi phục toàn diện.

Với các tuyến giao thông quốc tế, sớm vận hành trở lại tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa nối Vũ Hán với châu Âu, thông luồng các tuyến đường thủy ra biển và khai thông các chuyến bay ven biển. Cuối tháng 4, thành phố này sẽ nỗ lực thực hiện khai thông toàn diện các tuyến giao thông huyết mạch trong nước và quốc tế.

Liu Nanhua, Phó giám đốc Công an Vũ Hán cho biết, lượng xe cơ giới lưu thông trên các tuyến phố đã đạt mức 80% thường nhật. Sân bay Vũ Hán đã mở cửa đón hành khách từ ngày 8-4, sau một tuần, tổng số hành khách đi lại đã đạt 41 nghìn lượt người.

Sau một tuần gỡ phong tỏa, Vũ Hán đã cho tháo dỡ hai bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn - Lôi Thần Sơn, thành phố đã cho thực hiện 226 nghìn lượt xét nghiệm axit nucleic, phát hiện 130 trường hợp nhiễm Covid-19 không triệu chứng, tỷ lệ 0,57 ca/1.000 người; 143 nghìn công nhân quay lại làm việc cũng được xét nghiệm axit nucleic, phát hiện 113 ca nhiễm Covid-19, tỷ lệ 0,8 ca/1.000 người.

Nhà chức trách Vũ Hán cho biết, cho dù tỷ lệ nhiễm thấp, tuy nhiên, thành phố tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly và điều trị không khác đợt cao điểm Covid-19, không để virus lây lan.

VI SA

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44102302-vu-han-sap-van-hanh-lai-cac-tuyen-logistic-quan-trong.html