Vũ Hán mở cửa sau 76 ngày phong tỏa

Xe cộ rời Vũ Hán theo thứ tự tại Trạm thu phí Gongjialing vào sáng 8-4.

Xe cộ rời Vũ Hán theo thứ tự tại Trạm thu phí Gongjialing vào sáng 8-4.

Với nhiều ô-tô xếp hàng tại các trạm thu phí trên đường cao tốc và hành khách chuẩn bị lên tàu rời khỏi Vũ Hán, thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm ra ngoài từ ngày 8-4, sau 76 ngày phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Một nhân viên chính quyền hướng dẫn xe rời khỏi Vũ Hán sáng 8-4.

Hàng ngàn công dân vui mừng rời khỏi Vũ Hán vào sáng sớm 8-4 sau khi chính quyền dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Hàng dài ô-tô xếp hàng tại các trạm thu phí trên đường cao tốc trong khi hành khách chuẩn bị lên tàu rời khỏi Vũ Hán. “Tôi đã thức dậy khoảng 4 giờ sáng. Tôi cảm thấy rất vui mừng. Các con tôi rất phấn khích. Cuối cùng mẹ cũng về nhà”, Hao Mei, một bà mẹ 39 tuổi nói với khi được trở về nhà gặp các con sau hơn 2 tháng bị phong tỏa.

Hành khách chờ xếp hàng để vào ga xe lửa Hankou, Vũ Hán.

Thành phố 11 triệu dân bắt đầu phong tỏa từ ngày 23-1 trong bối cảnh virus bắt đầu bùng phát, với khả năng lây nhiễm cao và có thể gây tử vong. Sau khi dỡ lệnh phong tỏa, chuyến tàu đầu tiên đưa hành khách rời thành phố vào 0 giờ 50 ngày 8-4 (giờ địa phương), trong khi các xa lộ mở lại cho xe cộ lưu thông vào cùng thời điểm. AFP dẫn nguồn tin CCTV cho biết, khoảng 55.000 hành khách rời Vũ Hán trong ngày, dựa trên số lượng vé đã bán.

An ninh được thắt chặt tại các nhà ga.

Hành khách được vào ga tàu Vũ Hán sau khi đo nhiệt độ. Ảnh: Chinadaily

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_223001_vu-han-mo-cua-sau-76-ngay-phong-toa.aspx