Người dân rời Vũ Hán sau 76 ngày phong tỏa

Giới chức Trung Quốc ngày 8/4 chính thức kết thúc 76 ngày phong thành tại Vũ Hán. Từ ngày 18/3 đến nay, chỉ 3 ca bệnh có triệu chứng được phát hiện ở thành phố từng là tâm dịch.

Hàng chục nghìn người rời Vũ Hán từ nửa đêm sau phong tỏa Thành phố miền Trung Trung Quốc chính thức dỡ bỏ phong tỏa từ 0h ngày 8/4 sau hơn 2 tháng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

 Vũ Hán là nơi bùng phát dịch virus corona từ cuối tháng 12/2019 với số ca nhiễm nhanh chóng lây lan vượt khả năng kiểm soát. Thành phố ở miền Trung của Trung Quốc bắt đầu bị phong tỏa từ ngày 23/1. Trong hơn 2 tháng qua, hơn 11 triệu dân không được phép rời thành phố. Ảnh: Reuters.

Vũ Hán là nơi bùng phát dịch virus corona từ cuối tháng 12/2019 với số ca nhiễm nhanh chóng lây lan vượt khả năng kiểm soát. Thành phố ở miền Trung của Trung Quốc bắt đầu bị phong tỏa từ ngày 23/1. Trong hơn 2 tháng qua, hơn 11 triệu dân không được phép rời thành phố. Ảnh: Reuters.

Đến 0h ngày 8/4, lệnh phong thành với Vũ Hán chính thức chấm dứt. "Vũ Hán gỡ phong tỏa" nhanh chóng trở thành từ khóa thịnh hành nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, với hàng loạt lượt bình luận "chào mừng trở lại Vũ Hán". Ảnh: Reuters.

Cảnh sát vũ trang được triển khai đến sân bay quốc tế Thiên Hà để kiểm soát hàng nghìn người rời Vũ Hán sau khi nơi này chấm dứt lệnh phong tỏa. Các hạn chế đi lại nội thành đã được nới lỏng từng bước trong thời gian qua, người dân không còn phải ở yên trong nhà. Hệ thống giao thông công cộng nội thành và những cơ sở công nghiệp ở Vũ Hán trở lại hoạt động. Ảnh: AFP.

Dựa trên thống kê số vé đã bán, khoảng 55.000 người sẽ rời Vũ Hán trong ngày 8/4 bằng đường sắt, theo đài truyền hình quốc gia CCTV. Con số này cao hơn một chút so với tổng số bệnh nhân Covid-19 được thống kê trong hơn 3 tháng qua, với tổng số ca tử vong là 2.571 người. Ảnh: Reuters.

Giới chuyên gia cảnh báo vẫn có khả năng dịch bệnh tái bùng phát tại Vũ Hán. Mối lo ngại chủ yếu xoay quanh các ca nhiễm ngoại nhập và người bệnh không xuất hiện triệu chứng trong cộng đồng. Giới chức y tế thành phố ngày 7/4 vẫn khuyến cáo người dân nếu không thấy cần thiết thì đừng rời khu vực sinh sống, thành phố hoặc tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Reuters.

Lu Ping, một thành viên cơ quan kiểm soát dịch bệnh ở Vũ Hán, nhấn mạnh việc gỡ phong tỏa đánh dấu "khởi động lại toàn diện" nền kinh tế và hoạt động xã hội tại thành phố, tính từ thời điểm mọi công việc được tạm gác lại để chống dịch. Ông cảnh báo thành phố vẫn cần ngăn chặn ca nhiễm ngoại nhập và tái bùng phát lây nhiễm cộng đồng. Ảnh: AFP.

Nhiều khu dân cư vẫn dựng hàng rào cao bao quanh. Người dân chỉ được phép rời đi nếu họ đã có giấy hoặc mã nhận diện điện tử "xanh", cho thấy họ hoàn toàn khỏe mạnh và không tiếp xúc với ca nhiễm trong một thời gian dài. Biện pháp kiểm tra thông tin dịch tễ cũng được áp dụng nghiêm ngặt ở nhà ga và sân bay Vũ Hán. Ảnh: AFP.

Phần lớn người dân Vũ Hán đến nhà ga và sân bay thành phố đều tự trang bị cho mình những thiết bị bảo hộ, lo sợ nguy cơ vẫn còn ca nhiễm ẩn mình chưa được phát hiện. Ảnh: Reuters.

Tân Hoa xã cho biết xe ôtô đã nối nhau rời khỏi thành phố liên tục từ nửa đêm, sau khi rào chắn an ninh ở ngoại ô Vũ Hán được tháo dỡ. Hoạt động tại sân bay quốc tế Thiên Hà được khôi phục vào rạng sáng cùng ngày. Ảnh: AFP.

Theo Reuters, chuyến tàu đầu tiên rời Vũ Hán sau khi chấm dứt phong thành là vào 0h50. Trước đó, hàng trăm ngời đã đổ về nhà ga để xếp hàng chờ xuất phát. Ảnh: AFP.

Số ca tử vong tại Vũ Hán cũng được giữ ở mức tối thiểu trong nhiều ngày qua. Theo thông báo ngày 7/4 của Ủy ban Y tế Quốc gia, thành phố Vũ Hán không có thêm ca tử vong nào mới trong vòng 24 giờ trước đó. Ngày 6/4 cũng là ngày đầu tiên Vũ Hán không có thêm bệnh nhân tử vong vì Covid-19. Ảnh: AFP.

Cuộc sống hàng ngày vẫn chưa trở lại bình thường hoàn toàn cho người dân Vũ Hán. Nhiều biện pháp hạn chế đi lại vẫn có hiệu lực để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân cần "nâng cao cảnh giác hơn nữa" khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: AFP.

Trường học ở Vũ Hán vẫn đóng cửa. Chính quyền Trung Quốc vẫn giám sát các trường hợp đến từ Vũ Hán. Theo AFP, một số địa phương duy trì biện pháp cách ly 2 tuần bắt buộc cho hành khách đến từ thành phố này. Chính phủ Trung Quốc ước tính gần 1/2 số hành khách rời Vũ Hán sẽ đến tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Reuters.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-roi-vu-han-sau-76-ngay-phong-toa-post1070264.html