Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Nữ nghi can ngoan cố, tuyệt thực

Trong quá trình công an bắt giữ được nhóm nghi can giết người, Huyên là người ngoan cố nhất, tuyệt thực không ăn và không khai bất kỳ thông tin gì về nhân thân, cũng như những đồng phạm.

Video hiện trường phát hiện 2 thi thể trong thùng bê tông.

Liên quan đến vụ giết người, phi tang xác, được phát hiện tại căn nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ngày 24/5, lãnh đạo viện Kiểm sát Nhân dân (Viện KSND) tỉnh Bình Dương cho biết, ra phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953), cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM; Lê Ngọc Phương Thảo, (SN 1990, quê tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Dương đã thực hiện công tác quyền công tố, kiểm sát việc Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai vụ án phát hiện 2 thi thể trong khối bê tông ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Nhóm nghi can Hà, Thảo và Huyên.

Nhóm nghi can Hà, Thảo và Huyên.

Theo đó, một tổ tham gia kiểm sát công tác khám nghiệm hiện trường (ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng - nơi phát hiện 2 thi thể bị sát hại phi tang trong thùng phuy nhựa rồi đổ bê tông), một tổ tham gia khám nghiệm tử thi, 2 tổ tham gia kiểm sát công tác điều tra với cơ quan công an. Tổ còn lại cùng cơ quan công an khám nghiệm hiện trường ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

Bước đầu, sau khi nhóm nghi can bị bắt, cơ quan điều tra đã làm việc với từng người trong nhóm để khai thác thông tin liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, bước đầu cả 4 người đều quanh co chối tội và tỏ ra rất lì lợm.

Nhưng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và bằng chứng rõ ràng, người đầu tiên đã khai đó là Lê Ngọc Phương Thảo. Thảo thừa nhận có tham gia vào việc giết người, phi tang 2 thi thể của anh Trần Đức L., 50 tuổi, quê tỉnh Nghệ An và Trần Trí T., 27 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM. Sau đó nghi can Hoa và con gái là Phạm Thị Thiên Hà cũng khai rõ về hành vi của mình.

Hai nghi can Hà và Hoa.

Tuy nhiên, người cứng đầu nhất vẫn là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Liên tục 2 ngày từ 17 - 18/5, nữ nghi can này phản ứng dữ dội và luôn khẳng định mình vô tội, bằng việc không ăn uống, không cho chụp hình, không lăn tay… Chỉ đến ngày 19/5, nữ nghi can này mới chịu thông báo nhân thân và khai rõ vụ việc.

Huyên khai, cả nhóm thống nhất việc sát hại T. vì có biểu hiện dâm dục, hay nhìn lén Thảo và Huyên ngủ và tắm. Sau đó, cả nhóm bàn mua súng điện, bình điện về để “xử” T.. bằng việc dụ nạn nhân châm cứu, nhóm nữ nghi can đã ra tay sát hại anh này.

Khi có bồn nhựa, Hà, Thảo và Huyên mang bồn nước vào phòng của T. đẩy xác vào trong. Sau đó, Hà, Thảo thay phiên nhau đến cửa hàng mua vật liệu xây dựng, Huyên đổ vào hỗn hợp bê tông rồi che lấp xác T. cho đến khi đầy bồn.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-hai-thi-the-trong-thung-be-tong-nu-nghi-can-ngoan-co-tuyet-thuc-a435262.html