Vụ hai thanh niên tử vong dưới mương: Gặp nạn trên đường đi viếng đồng đội

Trên đường đi thăm viếng, chia buồn với gia đình một đồng đội cũ vừa qua đời do bỏng nặng thì hai thanh niên gặp nạn, tử vong dưới mương.

Theo thông tin từ UBND xã Nam Chính (Tiền Hải – Thái Bình), sáng 10/3, người dân thôn Hữu Vi Nam đã phát hiện chiếc xe máy mang biển số 17B8 - 438.94 chìm dưới mương nội đồng cùng hai thi thể nam giới thuộc địa phận cánh đồng giáp ranh giữa thôn Hữu Vi Nam (xã Nam Chính) và xã Nam Trung (Tiền Hải).

Trên đường đi viếng đồng đội cũ thì hai nạn nhân tử vong dưới mương.

Trên đường đi viếng đồng đội cũ thì hai nạn nhân tử vong dưới mương.

Nhận được tin báo, ngay sau đó Công an huyện Tiền Hải đã có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt chiếc xe máy cùng hai thi thể nam giới, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân dẫn tới cái chết của hai nạn nhân.

Gần hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện vết tích của một vụ tai nạn.

Hai nạn nhân được xác định là anh Trần Công Thành (21 tuổi, ở thôn Nội Lang Nam, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải) và Trương Văn Thùy (21 tuổi, ở thôn Hướng Tân, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải).

Đại diện lãnh đạo UBND xã Nam Hải cho biết, anh Trần Công Thành cùng bạn tối qua đi thăm viếng bạn đồng ngũ là Bùi Văn Huy tại xã Nam Thắng mới mất vì bỏng nặng.

Theo UBND xã Nam Thắng, anh Bùi Văn Huy bị bỏng nặng trong lúc đi làm việc ở Hải Phòng. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mất, chỉ còn mẹ và hai chị gái. Sau thời gian điều trị bỏng tại bệnh viện ở Hà Nội, đến sáng 9/3 thì Huy qua đời.

Từ chiều 9/3, nhiều bạn học cũ, bạn cùng tiểu đội đã đến để thăm viếng gia đình anh Huy. Trong đó, có 2 bạn đồng ngũ, một người ở xã Nam Hà, một người ở xã Nam Hải gặp nạn tử vong dưới mương nội đồng.

Cũng theo chính quyền địa phương, cả anh Huy và 2 nạn nhân vừa tử vong dưới mương là cựu quân nhân, mới ra quân cuối năm 2020.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/vu-hai-thanh-nien-tu-vong-duoi-muong-gap-nan-tren-duong-di-vieng-dong-doi-tP9dt0UGR.html