Vụ hai ô tô rơi khỏi cầu ở bến Tre: Thêm hai nạn nhân tử vong

Ngày 28-6, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông trên cầu Hàm Luông (xã Mỹ Thành, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) giữa xe cẩu và ô tô 7 chỗ đã tử vong.

Sáng 28-6, thông tin trên báo VOV, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vụ tai nạn giữa xe cẩu và ô tô 7 chỗ tông nhau trên cầu Hàm Luông có thêm hai nạn nhân tử vong.

Cụ thể, nạn nhân Lê Thị Vĩnh (57 tuổi, trú tại xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) tử vong tại hiện trường. Nạn nhân Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM, tài xế ô tô 7 chỗ) và Đỗ Hoài Thiện (37 tuổi, trú tại quận 12, TP HCM) tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Bước đầu Công an tỉnh Bến Tre xác định xe cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất phanh, tuột dốc và xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ lưu thông cùng chiều.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 12g25 ngày 27-6, xe cần cẩu BKS 71LA-0099 bất ngờ va chạm với xe ô tô Innova 7 chỗ BKS 51F-37811 khi cả 2 xe đang di chuyển cùng chiều từ TP Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc, lên dốc cầu Hàm Luông.

Sau cú va chạm, cả 2 xe đều va vào thành cầu và cùng rơi xuống đất dưới chân cầu, cạnh sông Hàm Luông, cách mặt cầu gần 10m.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre, trên xe Innova 7 chỗ có 4 người, xe cẩu có 1 tài xế. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 người tử vong.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vu-hai-o-to-roi-khoi-cau-o-ben-tre-them-hai-nan-nhan-tu-vong-153506.html