Vụ hai học sinh bị nước cuốn ở Đồng Nai: Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại

Sau khoảng hai ngày tìm kiếm thì đến sáng nay 10/5, thi thể em Q. đã được lực lượng chức năng tìm thấy cách hiện trường vụ việc 2km.

Liên quan đến vụ hai nam sinh bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực suối Bà Lúa (khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), đến sáng nay 10/5, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam sinh còn lại.

Cây cầu nơi em K. và em Q. gặp nạn.

Cây cầu nơi em K. và em Q. gặp nạn.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể em Nguyễn Hoàng Minh Q. (16 tuổi, ngụ KP.7, phường Long Bình) là học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Bình Tân). Em Q. là một trong hai nạn nhân bị nước cuốn trôi vào tối ngày 8/5.

Địa điểm tìm thấy thi thể em Q. nằm cuối dòng suối Bà Lúa (đoạn tiếp giáp với sông Đồng Nai, thuộc khu phố Thái Hòa, phường Long Bình Tân), cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 2km.

Và cũng trong vụ này, trước đó vào sáng ngày 9/5 lực lượng chức năng cũng tìm thấy xác bạn đi cùng em Q. đó là em Đỗ Xuân K. (16 tuổi, học sinh lớp 10).

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, trước đó vào khoảng gần 19h ngày 8/5, trên đường rủ nhau đi học thêm đến đoạn suối Bà Lúa ở khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, hai em K. và Q, gặp mưa to, nước ngập khiến hai em rơi xuống suối, bị nước cuốn đi.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng chứng năng đã vào cuộc tìm kiếm và đến nay đã tìm thấy hai em.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-hai-hoc-sinh-bi-nuoc-cuon-o-dong-nao-tim-thay-thi-the-nan-nhan-con-lai-a433282.html